Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:20
RSS

Thêm một trường hợp tử vong sau khi làm việc với công an xã

Thứ hai, 31/10/2016, 15:02 (GMT+7)

Mới đây ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một trường hợp chết sau khi làm việc với công an địa phương vào hôm trước.

Sáng 28/10, gia đình ông Nguyễn Cao Tấn (trú tại xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) bàng hoàng phát hiện ông Tấn đã mất. Theo người thân, nguyên nhân ông Tấn qua đời có nhiều bất thường vì ông chết sau khi làm việc với công an xã vào chiều hôm trước.

Trên người nạn nhân chết sau khi làm việc với công an xã có vết bầm tím

Trên người nạn nhân chết sau khi làm việc với công an xã có vết bầm tím. Ảnh Tuổi Trẻ

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, một người cháu ruột của ông Tấn cho biết ngày 27/10 Công an xã Lãng Công mời ông Tấn đến trụ sở để làm rõ việc con trai ông bị mất điện thoại. Chiều tối cùng ngày, gia đình mang cơm đến trụ sở thì lãnh đạo công an xã cho biết ông Tấn đã về nhà.

Khi người thân sang nhà chơi thấy ông Tấn kêu đau, trên người có nhiều vết bầm tím. “Chúng tôi hỏi thì ông Tấn nói bị công an xã đánh, tôi thấy bên mắt trái của ông bị tím, người nhiều vết bầm tím” - cháu ruột của ông Tấn nói. Người nhà cho biết ông Tấn kêu đau nên chỉ uống hộp sữa rồi lên giường ngủ.

Đến sáng hôm sau ngày 28/10, người nhà vào phòng gọi thì bàng hoàng phát hiện ông Tấn nằm bất động, ngừng thở, người cứng và lạnh. Gia đình vội đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện thì các bác sĩ cho biết ông Tấn đã qua đời. Gia đình có đơn gửi các cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ vụ việc ông Tấn chết sau khi làm việc với công an xã.

Ông Tuyển nói ông Tấn chết sau khi làm việc với công an là do bị cảm, không phải bị đánh

Ông Tuyển nói ông Tấn chết sau khi làm việc với công an là do bị cảm, không phải bị đánh. Ảnh minh họa

Trao đổi với báo VTC News về vụ việc trên, Trưởng công an xã Lãng Công - ông Lương Duy Tuyển cho biết ông Tấn tử vong “là do bị cảm thôi, chứ không có gì đâu”. Được biết ngày 27/10, công an xã Lãng Công  có giấy mời ông Tấn lên trụ sở để làm việc vì nghi ngờ ông này liên quan đến vụ việc mất trộm 1 chiếc điện thoại IPhone 4 trên địa bàn.

Trong khi đó, Trưởng Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) - Đại tá Kim Văn Tiến cho biết hiện tại phía pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân. Ông Tiến cũng phủ nhận việc ông Tấn chết sau khi làm việc với công an xã là do bị đánh.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus