Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:39
RSS

Thêm một tài xế GrabBike bị cướp đâm đứt cuống họng lúc rạng sáng

Chủ nhật, 21/10/2018, 19:19 (GMT+7)

Rạng sáng nay, người dân Hóc Môn hãi hùng nhìn thấy một thanh niên mặc áo đồng phục Grab ôm cổ chảy đầy máu đến cầu cứu.

Thêm một tài xế GrabBike bị cướp đâm đứt cuống họng trong đêm
Thêm một tài xế GrabBike bị cướp đâm đứt cuống họng trong đêm. Hình minh họa.

Ngày 21/10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ cướp xảy ra trên địa bàn khiến tài xế GrabBike đâm trọng thương.

Theo thông tin trên báo Lao động, khoảng 3h sáng nay 21/10, một số người dân sống gần một tiệm bida thuộc ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thấy một thanh niên tay ôm vết thương trên cổ chạy bộ đến cầu cứu.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng cuống họng bị một vết thương hở do vật sắc nhọn gây ra. Một số người nhận định người thanh niên này bị ai đó tấn công nên trình báo sự việc với công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn lập tức có mặt để ghi nhận sự việc, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ người dân để phục vụ điều tra.

Do nạn nhân bị cắt đứt thanh quản nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai của nạn nhân được. Tuy nhiên, qua những giấy tờ cá nhân, công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn V (SN 1985, quê tỉnh Bình Định, tạm trú Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Anh V là tài xế GrabBike. 

Theo một cán bộ điều tra cho biết trên Dân Việt, hiện chưa xác định được cụ thể địa điểm xảy ra vụ cướp do đêm tối, tài xế bị đứt cuống họng, không thể nói. Tuy nhiên, ban đầu xác định người này bị cướp tấn công cướp tài sản là xe máy và điện thoại di động.

Trước đó, vào ngày 19/10 người dân phát một nam thanh niên mang đồng phục Grabbike nằm  chết gục bên vỉa hè khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Lê Nhật H. (SN 1988, quê Bình Thuận). Anh H. bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể và bị cướp mất chiếc xe máy.

Công an cũng đã xác định được nghi can gây án là Lê Minh Thuận (SN 2003, ngụ quận 6). Lê Minh Thuận đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất vàng ở huyện Bình Chánh. 


Xem thêm Clip: Phiên xét xử vụ Vinasun kiện Grab lần 3 Bị đơn xin hoãn phiên tòa

Minh Trang (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN