Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:16
RSS

Thêm một bảng tin News Feed khác mới toanh cho người dùng Facebook

Thứ sáu, 20/10/2017, 08:40 (GMT+7)

Facebook xác nhận giai đoạn thử nghiệm bảng tin News Feed thứ hai có tên Explore đã bước sang giai đoạn triển khai đầy đủ.

Facebook xác nhận giai đoạn thử nghiệm bảng tin News Feed thứ hai có tên Explore đã bước sang giai đoạn triển khai đầy đủ. Nếu như trước đây, nó chỉ có mặt trên ứng dụng di động thì nay, Explore Feed đã xuất hiện trên cả desktop.

Trên desktop, Explore Feed nằm ở thanh sidebar bên trái, bên trong mục Explore, nơi bạn thường truy cập các tính năng như Events, Groups, Pages, Moments, Saved… Trên di động, bảng tin mới nằm dưới thư mục More.

Người dùng Facebook có thể truy cập thêm một bảng tin News Feed thứ 2 ngay trên cả web và ứng dụng. Ảnh: ICT
Người dùng Facebook có thể truy cập thêm một bảng tin News Feed thứ 2 ngay trên cả web và ứng dụng. Ảnh: ICT

Ý tưởng phía sau Explore Feed là giúp người dùng khám phá thêm nhiều nội dung trên mạng xã hội ngoài các bài đăng từ bạn bè và fanpage. Nó chứa những thứ mà Facebook nghĩ rằng bạn có hứng thú, bao gồm status, bài báo, ảnh và video từ các nguồn mà bạn chưa theo dõi, chẳng hạn fanpage của hãng tin.

Nó không phải nội dung ngẫu nhiên mà khá tương đồng với những gì bạn đã thích hoặc được ưa chuộng trong mạng lưới bạn bè của bạn. Mục tiêu cuối cùng là tăng thời gian trên trang/ứng dụng, cho phép Facebook phục vụ nhiều quảng cáo hơn và kiếm tiền. Tại thời điểm này, Explore Feed chưa có quảng cáo.

Đây được coi là một cách để người dùng khám phá nội dung mới từ những nguồn mà họ thường bỏ qua bảng tin News Feed. Ảnh: Vietnamnet
Đây được coi là một cách để người dùng khám phá nội dung mới từ những nguồn mà họ thường bỏ qua. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, từ tháng 4, Facebook đã bí mật bổ sung News Feed thứ hai trên ứng dụng di động. Biểu tượng cho bảng tin mới là hình tàu vũ trụ có trang bị tên lửa. Nó xuất hiện cạnh nút News Feed truyền thống trên ứng dụng Facebook.

Việc kích vào biểu tượng sẽ đưa người dùng tới một bảng tin riêng rẽ, chuyên hiểm thị các nội dung phổ biến, được tuỳ chỉnh theo sở thích của bạn từ những trang mà bạn chưa "Like" (thích). Đây được coi là một cách để người dùng khám phá nội dung mới từ những nguồn mà họ thường bỏ qua.

Các trang tương tự với những trang web người dùng đã "Like" cũng như các trang phổ biến với bạn bè của họ sẽ ảnh hưởng đến thuật toán kiến tạo News Feed thứ hai.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN