Thứ năm, 28/03/2024 | 16:02
RSS

Thế nào là ăn uống xông qua mũi

Chủ nhật, 26/02/2017, 11:09 (GMT+7)

Một số người bị bệnh huyết quản não, đặc biệt là những người bị não chết cứng, có thể do cổ họng bị tê liệt không nuốt được, ăn hoặc uống nước đều bị sặc vì vậy mà cần thực hiện ăn uống xông qua mũi.

Ăn uống xông qua mũi

Ăn uống xông qua mũi

Cần phải tiến hành ăn uống xông qua mũi vì lúc này không nên miễn cưỡng người bệnh ăn bằng cách bón ăn, bón uống, nếu không người bệnh không chỉ bị sặc mà viêm phổi, còn có nguy hiểm bị ngặt.

Nuôi ăn bằng mũi là dùng một ống mềm mà nhỏ cắm vào một bên mũi người bệnh, qua cuống họng, thực quản, đi thẳng đến dạ dày, qua ống này cho người bệnh ăn chất loãng, nước và thuốc.

Phương pháp ăn uống xông qua mũi là phương pháp mà khoa thần kinh thường dùng để nuôi những người bệnh không ăn được, và là phương pháp cứu mệnh những bệnh nhân hôn mê và ăn nuốt khó khăn.

Người bệnh đầu tiên không muốn tiếp nhận, cảm thấy ống đưa vào dạ dày gây kích thích lên miệng cảm thấy khó chịu, hộ lý và gia đình nên thuyết phục người bệnh tiếp nhận cách nuôi này, vì đó là một biện pháp điều trị vô cùng quan trọng.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus