Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:12
RSS

Thế giới thật trong quán cà phê “lành mạnh” là gì?

Thứ tư, 26/04/2017, 13:50 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã triệt xóa thành công một động mại dâm trá hình, núp bóng dưới vỏ bọc quán cà phê tại huyện Đức Hòa (Long An).

Ngày 26/4, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An), cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Kim Nương (SN 1993, ngụ tại ấp Tuyết Hồng, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi chứa mại dâm.

Hành vi chứa mại dâm trá hình quán cà phê

Quán cà phê có hành vi chứa mại dâm trá hình. Ảnh Người Đưa Tin

Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 23/4, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm tỉnh Long An (đội 178) phối hợp Công an huyện Đức Hoà bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê Lam Phương (ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng nghỉ phía sau quán. Làm việc với chủ quán, cơ quan chức năng nhận định rằng đây là một động mại dâm núp bóng cà phê “lành mạnh”.

Đối tượng Nương khai nhận, thường xuyên tuyển các cô gái trẻ về làm tiếp viên cho quán cà phê. Khi khách có nhu cầu “tới bến”, Nương cho các tiếp viên chiều khách để thu tiền môi giới.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thực tế, hoạt động mại dâm trá hình các quán cà phê diễn ra ngày càng phổ biến. Mới đây, lực lượng chức năng huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cũng đã triệt xóa một động mại dâm trá hình dưới vỏ bọc quán cà phê.

Khoảng 14h ngày 4/1, lực lượng chức năng đã ập vào quán cà phê ở cụm 1, Trại Giãng (Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội) và bắt quả tang Nguyễn Chí Dụng (24 tuổi, trú tại Liên Hiệp, Phúc Thọ) và Nguyễn Thị Nhung (29 tuổi, trú tại Văn Chấn, Yên Bái) đang có hành vi chứa mại dâm.

Chủ quán và các cô gái mua bán dâm

Chủ quán và các nhân viên mua bán dâm. Ảnh ANTĐ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan chức năng, Dũng khai nhận thường xuyên tuyển gái bán dâm ở các tỉnh phía Bắc về làm việc. Các cô gái bán dâm được bao ăn ở tại quán. Theo thỏa thuận, mỗi lần sẽ thu của khách 300.000 đồng, trả cho gái bán dâm 120.000 đồng/lượt.

Với thiết kế khá đặc biệt với 8 phòng khép kín, quán cà phê trá hình này luôn luôn có từ 8 – 9 gái sẵn sàng “chiều” khách. Thời gian hoạt động của động mại dâm này liên tục từ 11h hôm trước đến 2h sáng hôm sau.

Khi công việc làm ăn đã thuận lợi, Dũng giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Nhung, một gái bán dâm anh tin tưởng làm nhiệm vụ quản lý và thu tiền của khách.

Mặc dù hoạt động khá tinh vi và kín đáo, hành vi chưa mại dâm của Dũng, Nhung và các đối tượng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt xóa.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus