Thứ ba, 23/04/2024 | 17:42
RSS

Thầy Park triệu tập thêm 2 cầu thủ lên tuyển, nói không với Hữu Tuấn

Thứ năm, 23/09/2021, 18:57 (GMT+7)

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã triệu tập bổ sung thêm 2 cầu thủ nữa cho ĐT Việt Nam và tiếp tục nói không với trung vệ Hữu Tuấn của CLB HAGL.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham dự Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Suzuki Cup 2020, HLV Park Hang Seo đã triệu tập bổ sung thêm 2 cầu thủ nữa cho ĐT Việt Nam. Đó là hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh và Phạm Xuân Mạnh.

Thanh Thịnh và Xuân Mạnh từng là gương mặt quen thuộc trong các đợt tập trung trước đây của ĐT Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam Tuy nhiên, bộ đôi cầu thủ này đã vắng mặt trong thời gian khá dài nhằm điều trị dứt điểm chấn thương.

Cùng sở hữu khả năng có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ và hậu vệ, nên sự trở lại của Thanh Thịnh và Xuân Mạnh được đánh giá sẽ giúp HLV Park Hang Seo có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong bối cảnh ĐT Việt Nam phải căng sức trên cả hai mặt trận là Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Suzuki Cup 2020.

Đáng chú ý, trung vệ Hữu Tuấn của HAGL sở hữu thể hình thể lực lý tưởng cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn nhưng không được HLV Park Hang Seo tin tưởng trao cơ hội khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy khó hiểu và thất vọng.

Thầy Park triệu tập thêm 2 cầu thủ lên tuyển
Thanh Thịnh và Xuân Mạnh được triệu tập lên tuyển Việt Nam

Theo kế hoạch, Thanh Thịnh và Xuân Mạnh sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 25/9 tới. Sau khi được kiểm tra y tế và đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch bệnh, bộ đôi này sẽ tham gia tập luyện cùng đội tuyển.

Trong tháng 10 tới, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt trận Trung Quốc và Oman trước khi so tài với tuyển Nhật Bản trong tháng 11.

Dự kiến, trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và Việt Nam ở lượt trận thứ 3 VL cuối cùng World Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân vận động Sharjah (UAE) vào ngày 7/10.

Người điều khiển trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam tại trận đấu diễn ra ngày 07/10 tới đây là Mohammed Abdulla Hassan và tổ trọng tài người UAE. Vị trọng tài này là “người quen” các cầu thủ và CĐV Việt Nam khi từng bắt chính trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản tại Asian Cup 2019.

Trong hiệp 1, Nhật Bản ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam, tuy nhiên sau khi xem lại công nghệ VAR, ông Hassan đã từ chối bàn thắng vì cho rằng bóng đã chạm tay của cầu thủ này.

Tuy nhiên, sang hiệp 2 đội tuyển Việt Nam phải nhận quả penalty sau khi trọng tài chính xem lại VAR và cho rằng trung vệ Tiến Dũng đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Ritsu Doan đã đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm.

Ở trận đấu tới, đội tuyển Trung Quốc vẫn có sự phục vụ của đội trưởng Wu Xi vì FIFA không cộng dồn thẻ như đồn đại trước đó. Trong khi đó, hàng thủ ĐT Việt Nam sẽ có sự phục vụ trở lại của Đỗ Duy Mạnh, khi đã hoàn thành xong án phạt treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Saudi Arabia. Đây sẽ là một sự bổ sung vô cùng cần thiết trong bối cảnh chúng ta liên tục bị mất người ở hàng thủ vì chấn thương.

 

 

Kim Cương
Theo Giáo dục & Thời đại