Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:05
RSS

Thấy sinh viên nhảy xuống hồ cứu người, 2 thanh niên tranh thủ trộm đồ rồi bỏ chạy

Thứ sáu, 07/04/2017, 11:45 (GMT+7)

Nhân lúc những sinh viên đang nhảy xuống hồ cứu người gặp nạn, 2 nam thanh niên đã lấy trộm tài sản ở trên bờ rồi phóng xe máy bỏ trốn.

Vào sáng nay (7/4), Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) - thiếu tá Nguyễn Minh Anh cho hay, hiện tại cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là Nguyễn Công Đoàn (sn 1998, Đắk Lắk) và Văn Tiến Phong (sn 1984, Gia Nghĩa, Đắk Nông) về hành vi trộm cắp tài sản

Trước đó, vào chiều ngày 5/4, khi đang thực tập ở một cửa hàng điện tử gần đó, hai học viên Khoa Cơ khí - Tin học, Trường TC nghề Đắk Nông là anh Trần Hữu Thắng (19 tuổi) và Hoàng Trọng Hiệp (19 tuổi) nghe thấy tiếng kêu cứu và phát hiện 3 học sinh đang đuối nước.

Khu vực xảy ra đuối nước và 2 nam thanh niên lấy trộm đồ. Ảnh: Công Thạch

Ngay lập tức, hai học viên đã bỏ đồ trên bờ rồi nhanh chóng lao xuống hồ cứu người. Khi đưa được các nạn nhân lên bờ thì phát hiện có một nhóm người đang ôm toàn bộ đồ đạc của họ cũng như các nạn nhân trong vụ đuối nước bỏ chạy.

Theo trình báo, trong quần áo của anh Hiệp và anh Thắng có 2 chiếc điện thoại có giá trị trên 10 triệu đồng và tiền cùng giấy tờ tùy thân. Bên cạnh đó là tài sản của các nạn nhân đuối nước mà hai anh đã cứu lên.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Đoàn và Phong cho biết, khi cả nhóm đang chơi ở khu vực Bưu điện tỉnh thì nghe tin có vụ đuối nước nên hò nhau tới xem. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, thấy đồ đạc của các nạn nhân bị đuối nước và 2 người đang cứu nên đã lợi dụng sự lộn xộn để lấy trộm số tài sản trên.

Được biết, các đối tượng trong nhóm đều là con nghiện. Hiện tại, cơ quan chức năng đã bàn giao và trả lại số tài sản cho các nạn nhân đuối nước cũng như 2 thanh niên nghĩa hiệp cứu người.

 

 

Đoàn Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus