Thứ ba, 23/04/2024 | 19:46
RSS

Thầy Giôm tiết lộ điều bất ngờ về lứa Công Phượng, A Hoàng không được xóa thẻ

Thứ tư, 12/04/2017, 18:59 (GMT+7)

Mới đây nhất, thầy Giôm tiết lộ điều bất ngờ về lứa Công Phượng khiến nhiều người hâm mộ hết sức ngỡ ngàng.

Sự kiện:

Thầy Giôm tiết lộ điều bất ngờ về lứa Công Phượng

Chiều qua, U19 quốc tế tổ chức tại Nha Trang chính thức được khai mạc, với sự tham dự của nhiều đội bóng U19 chất lượng. Ở trận ra quân, U19 HAGL Arsenal JMG đã khiến người hâm mộ có chút thất vọng khi không thể giàn chiến thắng trước U19 Gwangju.

Trong đó hàng tấn công của đội bóng của thầy Giôm là nỗi thất vọng lớn nhất khi không để lại ấn tượng ở khả năng tấn công như các bậc đàn anh như khóa trước ngày đầu xuống núi.

Trong cả trận, cơ hội rõ rệt nhất của họ thuộc về tiền đạo Tiến Đạt khi số 9 nhận đường chọc khe của đồng đội, thoát xuống và nỗ lực tung cú dứt điểm khi đối mặt với thủ thành U19 Gwangju.

Sau lứa Công Phượng, thầy Giôm tiếp tục dẫn dắt khóa 3 HAGL JMG. Ảnh: Internet

Hầu hết những người theo dõi trận đấu trên đều khẳng định rằng HAGL đang có một lứa cầu thủ tấn công không gây được nhiều ấn tượng như lứa đàn anh. Thậm chí, có người còn cho rằng lứa 3 HAGL không có tiền đạo. Và điều đó đã bị HLV Graechen bác bỏ.

Trong một chia sẻ mới đây, HLV Graechen tiết lộ: “Việc báo giới cho rằng khóa 3 HAGL không có tiền đạo là hoàn toàn sai, trận đấu chiều hôm nay chúng tôi chơi với 3 tiền đạo và khóa 3 cũng như khóa 4 của Học viện HAGL Arsenal JMG chúng tôi đào đạo rất nhiều tiền đạo. Tùy theo khả năng, thời gian thích nghi chúng tôi mới có thể đào tạo vị trí cho các học trò.

Khóa 1, lứa của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... mới là lớp cầu thủ mà tôi không đào tạo vị trí tiền đạo. Bản thân tiền đạo Công Phượng ghi khá nhiều bàn thắng quan trọng và đẹp mắt nhưng bản thân cậu ta được đào tạo chơi vị trí hộ công, còn Văn Toàn được đào tạo đá cánh.”

A Hoàng không được xóa thẻ

Trái với suy đoán của người hâm mộ, Trưởng ban trọng tài VFF, Nguyễn Văn Mùi quả quyết Ban trọng tài sẽ không xóa thẻ cho hậu vệ A Hoàng. Điều này là chưa từng có trong lịch sử, và ông Mùi khẳng định sẽ không có ngoại lệ cho đội bóng phố núi.

Trong kiến nghị mới đây gửi lên LĐBĐ Việt Nam (VFF), Ban tổ chức V.League và Ban trọng tài, lãnh đạo HAGL kiến nghị 5 mục, trong đó có đề nghị xem xét rút lại thẻ vàng thứ 2 cho hậu vệ cánh A Hoàng.

Phía đội bóng phố núi cho rằng A Hoàng bị nhận thẻ vàng khá oan ức do sự nặng tay quá mức của trọng tài Trần Xuân Nguyện.

A Hoàng sẽ vắng mặt ở vòng 13 V.League dó nhận thẻ đó ở vòng đấu trước đó. Ảnh: Internet

Theo quy định kỷ luật, A Hoàng sẽ bị treo giò 2 trận đấu. Tuy đã kỷ luật tổ trọng tài điều khiển trận đấu nhưng Trưởng ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi khẳng định sẽ không đặc cách xóa thẻ cho A Hoàng hay bất cứ cầu thủ nào.

“Tình huống đó A Hoàng nhận thẻ và trận đấu vẫn tiếp tục nên không thể rút lại thẻ vàng đó. Trừ trường hợp trọng tài rút nhầm thẻ thì mới được thay đổi, chẳng hạn rút thẻ nhầm từ cầu thủ số 5 sang cầu thủ số 3, còn việc xóa thẻ là không bao giờ có”, ông Mùi phát biểu.

Như vậy ở vòng 13 cuối tuần này, HAGL sẽ thiệt quân khi đối đầu Than Quảng Ninh. Ngoài sự vắng mặt của A Hoàng, Vũ Văn Thanh cũng phải ngồi ngoài do đã nhận 3 thẻ vàng. Còn Văn Toàn đang phải dưỡng thương và chưa chắc chắn ra sân.

U19 HOÀNG ANH GIA LAI (0-0) U19 GWANGJU. Nguồn: HAGL FC

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus