Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:56
RSS

Thầy giáo xứ Nghệ đánh học trò đến tổn thương vùng sụn khớp hông

Thứ sáu, 11/11/2016, 12:55 (GMT+7)

Sau khi xảy ra vụ việc thầy giáo đánh học sinh, gia đình có đưa cháu đi khám và được kết luận tổn thương vùng sụn khớp hông.

Trao đổi với báo VnExpress ngày 11/11, ông Đặng Văn Hóa, Trưởng phòng giáo dục huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, thầy giáo đánh học sinh là thầy Trần Văn Bình, giáo viên trường tiểu học Kim Lâm. Hiện thầy bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương lên 6 tháng. Thầy giáo cũng đã xin lỗi học sinh và gia đình.

Trường tiểu học Kim Lâm, nơi xảy ra vụ việc thầy giáo đánh học sinh

Trường tiểu học Kim Lâm, nơi xảy ra vụ việc thầy giáo đánh học sinh. Ảnh VnExpress

Do phía học sinh bị đánh không giám định thương tật và có đơn yêu cầu nên thầy Bình không bị xử lý hình sự. Hiện thầy đã trở lại công tác bình thường.

Trước đó đầu tháng 10, em Lo Vi Đăng (lớp 4B, trường tiểu học Kim Lân, xã Thanh Sơn) được gọi lên bảng nhưng không làm được bài tập môn Toán. Nam sinh 10 tuổi sau đó bị thầy Bình dùng thước gỗ đánh vào mông.

Bị đánh đau, Đăng trở về nhà mách bố mẹ, nói không muốn đi học nữa. Thấy con đi lại khó khăn, gia đình đưa đi khám và được kết luận tổn thương vùng sụn khớp hông. Phụ huynh đã yêu cầu nhà trường và chính quyền làm rõ sự việc thầy giáo đánh học sinh gây thương tích này.

Được biết thầy Bình năm nay 41 tuổi, trước khi công tác tại trường tiểu học Kim Lâm, đã có thời gian làm việc tại huyện miền núi Tương Dương.

Đáng chú ý, trước đó báo chí từng phản ánh nhiều vụ việc thầy giáo đánh học sinh, trong đó có những trường hợp khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ. Chia sẻ với Zing News, phụ huynh em M. - học sinh lớp 7/1, trường tiểu học và THCS Bến Ván (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), cho biết tối 22/10, cả nhà đang ăn cơm thì thấy con trai ngồi lệch một bên và đau ở mông.

Trước đó từng xảy ra nhiều vụ việc thầy giáo đánh học sinh dã man

Trước đó từng xảy ra nhiều vụ việc thầy giáo đánh học sinh dã man. Ảnh minh họa

Người mẹ kiểm tra và phát hiện đùi con trai bị bầm tím. Khi phụ huynh gặng hỏi, Minh cho hay em và 5 bạn cùng lớp bị thầy giáo chủ nhiệm đánh. Theo lời nam sinh này, trong giờ môn Tin học cùng ngày, em cùng 5 bạn khác làm gãy chiếc ghế.

Một số học sinh thông báo vụ việc với thầy H., giáo viên dạy Mỹ thuật, chủ nhiệm lớp. "Thầy H.xuống lớp, gọi 6 đứa em lên bảng, xếp hàng rồi dùng thước gỗ đánh vào đùi từng đứa", D. - một trong 6 học sinh bị đánh - kể lại.

Phụ huynh những học sinh bị đánh cho rằng các em có lỗi phải giáo dục, nhưng thầy giáo không thể đánh như vậy. Sau khi vụ việc thầy giáo đánh học sinh xảy ra, thầy H. đã bị kỷ luật và cũng đã trực tiếp tới xin lỗi gia đình các học sinh.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus