Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:09
RSS

"Học lỏm" mẹ Nhật cách kích thích trí thông minh của trẻ 4-6 tháng tuổi

Thứ bảy, 19/11/2016, 13:28 (GMT+7)

Người Nhật nổi tiếng trên thế giới với các phương pháp nuôi dạy con thông minh hiệu quả. Hãy cùng tham khảo bí quyết mà mẹ Nhật áp dụng để kích thích trí thông minh của trẻ 4-6 tháng tuổi dưới đây.

Kích thích trí thông minh của trẻ bằng thị giác

Kích thích thị giác là một trong những cách dạy con thông minh từ thuở lọt lòng của mẹ Nhật.

Trong giai đoạn khoảng 4-6 tháng tuổi, trẻ có thể nhìn được mọi thứ ở khoảng cách 3m. Vì thế, bạn có thể dùng những từ ngữ sinh động, phong phú để miêu tả những thứ xung quanh cho trẻ nghe.

Ban đầu, hãy bế trẻ đi bộ trong nhà, gọi tên các vật dụng quen thuộc và lặp lại nhiều lần để cho bé cảm nhận được sự quen thuộc.

dạy con thông minh 1

Bí quyết kích thích trí thông minh của trẻ 4-6 tháng tuổi của mẹ Nhật

Sau đó, hãy cho trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng cách bế trẻ đi dạo và tìm mọi cách nói chuyện, làm trò để cho bé ấn tượng về thế giới bên ngoài.

Bạn hãy sử dụng một bảng chữ cái thật to, chỉ mặt đọc tên từng từ và lặp lại nhiều lần để cho bé nghe. Chỉ với cách này, một mẹ Nhật đã giúp con 6 tháng tuổi nhớ được tất cả chữ cái tiếng Anh.

Ngoài ra, bạn cũng nên quan sát thật kỹ xem mắt trẻ có di động theo ánh sáng hay không, để từ đó có thể phát hiện sớm các khiếm khuyết của thị giác.

Kích thích trí thông minh của trẻ bằng thính giác

Để dạy con thông minh sớm, hãy cho trẻ lắng nghe nhiều kiểu âm thanh khác nhau như: tiếng người nói chuyện, tiếng chim hót, tiếng mưa rơi hay những tiếng động xung quanh…

Bên cạnh đó, bất kể thời điểm nào dù là trước khi đi ngủ hay trong phòng tắm, bạn cũng nên tỉ tê nói chuyện với trẻ thật nhiều, càng nhiều càng tốt.

dạy con thông minh 2

Mẹ trò chuyện với trẻ thật nhiều là một trong những cách dạy con thông minh

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý 2 điều:

  • Trò chuyện với trẻ bằng giọng nói nhẹ nhàng, biểu cảm và vui vẻ, đặc biệt không giọng nói giọng thấp và trầm.

  • Khi trò chuyện cần kết hợp lời nói với những cử chỉ tay chân để trẻ chú ý và cảm thấy hấp dẫn. Có thể nói với trẻ những câu như “Con à, mẹ ở đây cơ mà”, “Con ơi, mẹ yêu con nhất!,  “Con có đói không?”…

Ngoài ra, trong khi nói chuyện, bạn nên nhìn thẳng vào mắt để tạo sự phối hợp với trẻ. Và luôn luôn lắng nghe, hưởng ứng những câu trả lời của trẻ, có thể chỉ là những âm thanh như “aaa”, “baa”, “cha, cha"...

Hãy thu hút trẻ bằng những món đồ chơi để làm mồi nhử, nếu trẻ không trả lời hoặc không hợp tác thì bạn cũng đừng nên từ bỏ.

Cố gắng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của trẻ và điều quan trọng nhất là phải lặp lại nhiều lần thì mới có thể khiến trẻ quan tâm đến.

Kích thích trí thông minh của trẻ bằng xúc giác

dạy con thông minh 3

Để đồ vật xung quanh trẻ để kích thích thị giác

Một bí quyết nữa giúp mẹ Nhật rất nhiều trong việc nuôi dạy con thông minh, đó là cho trẻ cầm nắm các vật nhẹ xung quanh như bông, xốp, đồ nhựa…, để cho trẻ có khả năng cầm nắm tốt hơn

Thông thường, khi được 5-6 tháng tuổi, trẻ đã biết với lấy những đồ vật xung quanh mình. Tuy nhiên, được hướng dẫn tốt và cẩn thận, bé sẽ làm được điều này chỉ khi mới 3 tháng tuổi.

Ngoài ra, bạn cũng nên cho trẻ nghịch nước, ban đầu là chạm tay vào nước ấm, sau đó là nước lạnh và thay đổi.

Trong giai đoạn này, trẻ cũng đang tập lẫy. Mẹ nên cho trẻ nằm úp trên bụng của bố, mẹ và để trẻ cố gắng tự ngóc đầu lên càng lâu càng tốt.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.