Thứ tư, 17/04/2024 | 01:15
RSS

Thành viên ban huấn luyện CLB Hà Nội vái sống trọng tài

Thứ sáu, 30/12/2016, 11:50 (GMT+7)

Một trợ lý của HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) bức xúc ném chai nước xuống sân và sau đó vái lạy trọng tài trong trận tranh Siêu Cup quốc gia.

Hiệp đấu đầu tiên của trận tranh Siêu Cup quốc gia giữa Hà Nội FC (tiền thân là Hà Nội T&T) và Than Quảng Ninh chiều 29/12 liên tục xảy ra tranh cãi sau những quyết định của trọng tài Võ Minh Trí, được cho là gây bất lợi cho đội bóng thủ đô. 

Phút bù giờ hiệp 1, trọng tài không cho Hà Nội FC hưởng phạt góc, lập tức, thành viên ban huấn luyện Hà Nội FC phản ứng dữ dội.

 Hành động vái lậy trọng tài của thành viên ban huấn luyện Hà Nội FC. Ảnh: Văn Đương

Ban huấn luyện Hà Nội FC nổi cáu, người ném chai nước, người hò hét to tiếng, và đỉnh điểm là có người làm hành động vái lạy trọng tài Võ Minh Trí.

Do không quan sát thấy và cũng đến lúc hết hiệp 1 nên trọng tài Võ Minh Trí không phạt ban huấn luyện Hà Nội FC. Theo luật mới, trong mùa giải 2017, các lỗi phản ứng sẽ bị phạt rất nặng.

Cận cảnh pha ném chai nước, vái lạy trọng tài của thành viên ban huấn luyện Hà Nội FC

Khi hiệp 1 kết thúc, một số thành viên ban huấn luyện đội chủ sân Hàng Đẫy còn định chạy theo trọng tài Võ Minh Trí để nói chuyện phải trái nhưng Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội ngăn lại.

Trận đấu diễn ra rất kịch tính khi Than Quảng Ninh và Hà Nội FC thay nhau vượt lên dẫn trước. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3.

Trên chấm 11m, Than Quảng Ninh tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Đây là danh hiệu thứ hai của đội bóng đất mỏ trong năm 2016, sau chiếc Cup quốc gia hồi tháng 9 vừa qua.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus