Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:38
RSS

Thành trì cuối cùng của IS ở Syria bốc cháy dưới mưa bom bão đạn từ quân đội Mỹ

Thứ tư, 19/07/2017, 15:08 (GMT+7)

Quân đội Mỹ đã công bố hình ảnh thủy quân lục chiến nước này hiện tham gia chiến dịch giải phóng Raqqa hồi đầu tháng 7. Rất nhiều pháo đã khai hỏa nhắm vào thành trì Raqqa của IS tại Syria.

Ngày 17/7, liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành các đợt bắn phá và chiến đấu dữ dội làm rung chuyển Raqqa, thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria. Liên quân do Mỹ hậu thuẫn cho biết, đã giành được một khu dân cư mới từ tay các phần tử thánh chiến.

Những vụ nổ súng, pháo kích cũng như các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu dồn dập ở khu dân cư phía tây thành Raqqa. Theo phóng viên AFP đây là cuộc oanh tạc dữ dội nhất cho đến nay.

Raqqa (Syria) chìm không khói lửa. Ảnh: AFP

Raqqa (Syria) chìm không khói lửa. Ảnh: AFP

Những cột khói đen dày đặc xuất hiện trên bầu trời thành phố Raqqa giữa những tòa nhà bê tông, những tháp nhà thờ bị bom tàn phá.

"Những người bạn Mỹ của chúng tôi oanh tạc bằng súng cối", một tay súng của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết sau một loạt các vụ nổ gần đường giới tuyến ở phía tây thành Raqqa.

Trước đó, thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) hôm 2/7 đăng tải video khẩu đội lựu pháo M777A2 cỡ nòng 155 mm thuộc Đơn vị viễn chinh số 11 nã pháo vào Raqqa, thành trì của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, Livejournal đưa tin.

Khẩu đội lựu pháo M777A2. Ảnh: Army Recognition

Khẩu đội lựu pháo M777A2. Ảnh: Army Recognition

M777 là lựu pháo chủ lực của USMC và lục quân Mỹ từ năm 2005, được tập đoàn BAE Systems của Anh phát triển nhằm thay thế mẫu M198 trước đó. Mẫu pháo này tham chiến lần đầu trong cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan. Ngoài Mỹ, nhiều quốc gia như Australia, Canada, Ấn Độ và Arab Saudi cũng biên chế các phiên bản của M777.

Pháo M777 nặng 4,2 tấn, dài 10,7 m, cỡ nòng 155 mm. Tốc độ bắn trung bình đạt hai phát/phút, tối đa tới 5 phát/phút. Tầm bắn tối đa của đạn M107 cơ bản là 24 km, trong khi mẫu ERFB tăng tầm có thể bắn xa tới 30 km. Ngoài ra, hệ thống điều khiển hỏa lực của M777 cho phép nó sử dụng đạn pháo dẫn đường thông minh Excalibur với tầm bắn lên tới 40 km.

30 giờ băng đại dương ném bom IS của máy bay tàng hình B2 Mỹ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.