Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:04
RSS

Thanh niên chia sẻ bài viết về nguyên liệu trà sữa Tocotoco bị dọa dẫm, luật sư nói gì?

Thứ bảy, 30/09/2017, 06:30 (GMT+7)

Luật sư đã có tư vấn liên quan đến vụ việc nam thanh niên chia sẻ thông tin về việc thu giữ 2 tấn nguyên liệu trà sữa Tocotoco trên Facebook liên tục nhận được những cuộc điện thoại và tin nhắn dọa dẫm.

Tocotoco dọa dẫm thanh niên gỡ bài viết về nguyên liệu trà sữa

Trà sữa Tocotoco là một loại đồ uống ưa thích của giới trẻ.

Chia sẻ thông tin thực phẩm không rõ nguồn gốc, liên tục bị dọa dẫm

Theo thông tin ban đầu được anh N.H.H., Quản lý fanpage B. chia sẻ với Đời sống Plus, vào ngày 11/9, anh H. có thực hiện trích dẫn đường link bài báo liên quan đến nguyên liệu làm chè Tocotoco – một loại đồ uống có xuất xứ từ Đài Loan hiện đang được giới trẻ rất yêu thích.

Theo nội dung được đăng tải, vào ngày 16/12/2016, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Taco với thương hiệu trà sữa Tocotoco.

Qua tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 tấn nguyên liệu là trà sữa Tocotoco được xác định không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cũng tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ, chứng từ về nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên.

Toàn bộ số hành trên đã bị cơ quan chức năng thu giữ và lập biên bản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Tocotoco dọa dẫm thanh niên gỡ bài viết về nguyên liệu trà sữa

Email một cá nhân tự xưng là người thuộc bộ phận Pháp chế của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Taco Việt Nam yêu cầu anh H. gỡ bài

Sau khi chia sẻ nội dung bài báo trên lên trang fanpage, ngày 11/9, anh H. nhận được điện thoại từ 1 người tự xưng là nhân viên Marketing của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Taco Việt Nam yêu cầu anh H. gỡ bài khỏi fanpage.

Đến ngày 12/9/2017, anh H. cho biết mình lại tiếp tục nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ một người khác giới thiệu thuộc bộ phận Pháp chế của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Taco Việt Nam tiếp tục yêu cầu anh H. gỡ bài.

Theo anh H. không chỉ dừng ở việc gỡ bài, người này còn dọa dẫm anh H. sẽ kiện anh ra tòa vì đăng tải thông tin đã cũ trên fanpage có nhiều người theo dõi gây ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu và công ty.

"Tôi là một người trẻ tuổi và thường xuyên uống trà sữa. Vì vậy, khi đọc được bài báo nói về nguyên liệu làm trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tôi đã chia sẻ trên Facebook để cảnh báo mọi người. Vậy mà nhiều người tự xưng là nhân viên bên Tocotoco hết người này đến người kia gọi điện thoại dọa sẽ kiện nếu tôi không gỡ bài khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn", anh H. cho hay. 

Cũng theo thông tin anh H. cho biết, việc anh đăng tải lại thông tin trên đơn giản vì anh thấy quan tâm chứ không có một mục đích gì. “Nếu thực sự họ có thái độ thiện chí tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ, đằng này họ dọa dẫm, nói chuyện bằng thái độ “bề trên” khiến tôi thực sự rất bức xúc”, anh H. chia sẻ.

Luật sư nói gì về vụ việc?

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 29/9, PV Đời sống Plus đã có cuộc trao đổi với Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp. Chia sẻ với PV, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

“Việc cá nhân hay fanpage dẫn nguồn, chia sẻ thông tin về một bài viết từ một trang tin chính thống đăng tải lên trang mạng xã hội hay fanpage bất kể bài báo đó được đăng tải trong thời gian nào để làm tư liệu tham khảo hoàn toàn được pháp luật cho phép.

Trong trường hợp nội dung bài báo được cá nhân đó dẫn nguồn hoặc chia sẻ có nội dung không đúng sự thật thì người bị xử phạt tất nhiên sẽ là tòa soạn báo đăng tải thông tin đó chứ không phải cá nhân chia sẻ thông tin.

Đối chiếu cụ thể vào nội dung vụ việc trên, việc anh H. đăng tải nội dung bài báo viết về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Taco Việt Nam được đăng tải trên một trang tin là hoàn toàn không sai.

Tocotoco dọa dẫm thanh niên gỡ bài viết về nguyên liệu trà sữa 2

Email một cá nhân tự xưng là người thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Taco Việt Nam dọa kiện nếu anh H. không gỡ bài.

Phía Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Taco Việt Nam hoặc bất cứ ai cũng không có quyền ép buộc anh H. gỡ bài chia sẻ đó”.

Chia sẻ về việc anh H. liên tục bị gọi điện làm phiền, dọa dẫm sẽ khởi kiện anh H., Luật sư Đăng Văn Cường cũng cho biết.

“Theo như nội dung được anh H. chia sẻ, anh liên tục gọi điện làm phiền, dọa dẫm khởi kiện anh này ra pháp luật gây ảnh hường đến cuộc sống thì anh H. có thể xem xét mức độ để khiếu kiện lên cơ quan pháp luật có thẩm quyền để giải quyết.

Nếu anh H. có bằng chứng chứng minh được việc những lời lẽ đe dọa ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân thì anh này có thể khiếu kiện lên cơ quan pháp luật với tội đe dọa giết người.

Nếu nội dung lời đe dọa có lời lẽ xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của cá nhân anh H. thì anh này có thể khiếu kiện lên cơ quan pháp luật với tội xúc phạm và làm nhục người khác.

Việc đe dọa ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của tổ chức cá nhân khi có kèm theo bằng chứng xác minh cụ thể về hành vi đó người bị hại có thể khởi kiện và người đe dọa có thể sẽ bị xem xét xử phạt hành chính về việc gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người khác”.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC