Thứ năm, 28/03/2024 | 20:07
RSS

Thanh niên bị đâm chết sau cuộc nhậu tất niên

Thứ năm, 08/02/2018, 11:21 (GMT+7)

Một số thanh niên trong phòng trọ đã tổ chức cuộc nhậu cuối năm, giữa hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, một thanh niên đã bị đâm chết sau ẩu đả.

Thanh niên bị đâm chết sau cuộc nhậu cuối cùng
Thanh niên bị đâm chết sau cuộc nhậu cuối cùng. Ảnh minh họa.

Ngày 7/2, Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang tích cực điều tra truy xét vụ giết người xảy ra tại một phòng trọ không số thuộc tổ 9, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h ngày 6/2, Lê Ngọc Tư (SN 1993, quê Đắk Lắk, tạm trú Q.12) cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tất niên tại căn phòng trọ trên. Một lúc sau, Lý Văn Hộ (SN 1990, quê TP.Cần Thơ, tạm trú huyện Hóc Môn) cũng nhập tiệc với nhóm của Tư, báo Công an TP. HCM đưa tin.

Trong lúc nhậu, giữa Hộ và Tư nảy sinh mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau. Dù được những người trong bàn nhậu can ngăn nhưng khi hơi men đã ngà ngà say, Tư vẫn quyết ăn thua đủ với bạn nhậu. Trong phút mất kiểm soát, Tư chạy xuống bếp cầm dao đi lên đâm vào người anh Hộ khiến người này gục tại chỗ, theo Trí thức trẻ. 

Tư cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, nghi can nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Nạn nhân được cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và tổ chức truy bắt nghi can.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN