Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:14
RSS

Thanh Hóa: Tiếp tục sạt lở đê sông Chu, hàng chục hộ dân phải di dời

Chủ nhật, 15/10/2017, 19:09 (GMT+7)

Mưa lớn, nước sông Chu tiếp tục chảy xiết gây sạt lở sát nhà hàng chục hộ dân tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hiện các hộ dân này đang phải di dời tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Những ngày gần đây trên địa bàn đã xuất hiện một số điểm sạt lở đê sông Chu tại các thôn Quảng Phúc, Hiệp Lực, Đại Đồng với chiều dài hơn 800m, chiều ngày 15/10, tin từ UBND xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân cho biết.

Trước đó vào sáng nay ngày 15/10, một số điểm sạt lở đã ăn sâu vào đất liền hơn 35 m sát vào nhà dân, có nguy cơ sụt lún nhà dân xuống lòng sông Chu.

sạt lở đê sông Chu
Điểm sạt lỡ khiến 12 hộ dân xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân phải di dời khẩn cấp trong ngày hôm nay 15/10

Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Thiên đã báo cáo với lãnh đạo huyện Thọ Xuân đồng thời triển khai tổ chức di dời 12 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu có điểm sạt lở sát với móng nhà.

sạt lở đê sông Chu
Do sạt lở sâu, nước sông Chu vẫn còn chảy xiết nên chính quyền huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang phải cứt cử lực lượng canh trực 24/24, tránh hậu quả đang tiếc xảy ra

Cùng với đó, chính quyền sở tại đang huy động lực lượng tiến hành cắm cọc làm hàng rào, đặt biển báo nguy hiểm, tổ chức phân công cán bộ trực 24/24h để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trên địa bàn xã.

Cho đến chiều ngày 14/10 do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm 15 người thiệt mạng, 5 người bị thương, hiện vẫn còn 5 người vẫn còn mất tích, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng.

sạt lở đê sông Chu
Do nước chảy xiết đã gây nên sạt lở rất nguy hiểm cho các hộ dân

Được biết trong trận mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Thanh Hóa có 26.754 ngôi nhà bị ngập, 49 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 1.112 ha lúa bị ngập, 85,45 ha lúa bị cuốn trôi, hàng nghìn héc ta ngô màu, cây lâu năm và hàng nghìn con gia xúc, gia cầm bị thiệt hại.

Hiện các cấp chính quyền của tỉnh Thanh Hóa và các huyện nhất là các huyện bị ảnh hưởng nặng của trận mưa lũ đang nổ lực cùng với người dân khắc phục hậu quả của cơn lũ đồng thời chuẩn bị tinh thần để đón cơn bão số 11 đang đến.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN