Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:07
RSS

Thanh Hóa: Nước sông Bưởi dâng cao, người dân cuống cuồng chạy lũ

Thứ năm, 12/10/2017, 12:12 (GMT+7)

Sáng 12/10, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân (huyện Thạch Thành) đạt 13,53m, trên BĐ3 - 1,53m. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Bưởi tại Kim Tân sẽ đạt đỉnh ở mức 13,8m, trên BĐ 3 - 1,8m.

Dân Thạch Thành chạy lũ ngay trong đêm do lo sợ vỡ đê sông Bưởi
Người dân huyện Thạch Thành chạy lũ do lo sợ vỡ đê sông Bưởi

Trao đổi với PV Đời sống Plus vào trưa ngày 12/10, bà Bùi Thị Mười, Bí thư huyện ủy Thạch Thành cho biết: "Huyện Thạch Thành có 22/28 xã đang phải di dân tránh lũ. So với trận lũ lịch sử năm 2007 thì hiện lũ chưa lớn bằng tuy nhiên trời vẫn đang mưa, nước sông đang lên nhanh. Chúng tôi đã di dời được hơn 3000 hộ dân và công việc này vẫn đang được tiếp tục. Huyện đang huy động toàn lực để chống lũ".

Được biết, huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị tiến hành thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để chống lũ, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men, lương thực, không để cho nhân dân đói, bị rét trong lũ.

Bên cạnh đó, huyện Thạch Thành điều động 8 Trung đội dân quân, với 400 người ở các xã tham gia phòng chống lụt. Nhằm đề phòng nước sông Bưởi tràn qua đê, lãnh đạo huyện Thạch Thành chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện di chuyển 218 bệnh nhân đến nơi điều trị an toàn.

Hiện toàn bộ các xã như: Thành Kim, Thành Tiến, Thành An, Thành Thọ, Thành Mỹ… không thể di chuyển sang khu vực bên các xã Thạch Định, Thạch Đồng, Thạch Long, Thạch Tân, Thạch Sơn... Trời tiếp tục mưa lớn, hiện mực nước trên sông Bưởi đang tiếp tục lên. UBND huyện Thạch Thành trước đó đã thông báo sơ tán khẩn cấp hàng nghìn hộ dân trong đêm 11/10.


Gia súc chết hàng loạt do lũ lụt

Chị Phạm Thị Từ, một người dân xã Thạch Định cho biết: “Năm 2007, nước sông Bưởi lên cao như vậy nhưng vẫn chưa bằng năm nay. Rất may là người và tài sản có giá trị đều được di chuyển đến nơi an toàn. Chỉ còn một ít hoa màu bị ngập khi tối qua nước tràn qua đê vào. Nếu nước tiếp tục dâng cao, nguy cơ đê vỡ, tài sản người dân bị thiệt hại là không tránh khỏi.”.

Trao đổi với PV ông Bùi Minh Thông, Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết, hiện trời bắt đầu đổ mưa, nước Sông Bưởi tiếp tục đang cao.

“Để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, chúng tôi đã cắt cử lực lượng túc trực 24/24, báo cáo thường xuyên, liên tục với lãnh đạo để có phương án xử lý kịp thời nếu xảy ra tình huống xấu.

Dân Thạch Thành chạy lũ ngay trong đêm do lo sợ vỡ đê sông Bưởi năm 2007]
Những đoạn xung yếu ở đê sông Bưởi đã có nguy cơ vỡ

Hiện những hộ dân trong vùng ngập lụt đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cả đêm 11/10, lực lượng Bộ đội, công an, dân quân cùng với nhân dân di chuyển người và tài sản. Công việc di dời vẫn đang được tiếp tục” ông Thông cho biết. 

Theo ghi nhận của PV, đến trưa nay 12/10, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp để chống lũ. Các tuyến đường quốc lộ 45, quốc lộ 217B, bị chia cắt hoàn toàn.

Bên cạnh đó, do hồ thủy lợi thủy điện Cửa Đạt xả lũ đã đến nhiều địa phương như huyện Thọ Xuân, huyện Yên Định, Thiệu Hóa… gây ngập lụt. Trên tuyến quốc lộ 45, đoạn qua xã Định Bình, huyện Yên Định bị ngập nặng, các phương tiện như xe con, xe máy không thể lưu thông.

 

Dân Thạch Thành chạy lũ ngay trong đêm
Người dân cùng với chính quyền địa phương đang tích cực phòng chống lũ

Ngoài ra, trên sông Cầu Chày đoạn qua huyện Thọ Xuân đã bị vỡ. Nước tràn vào các xã: Xuân Tín, Xuân Lập, Xuân Lai, Xuân Minh, Thọ Thắng. Lãnh đạo huyện Thọ Xuân đang khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành gia cố lại đoạn đê bị vỡ.

Trên sông Chu đoạn chảy qua huyện Thiệu Hóa cũng có một số điểm bị sạt lỡ nhỏ, hiện các ngành chức năng huyện Thiệu Hóa cũng đang ra sức chỉ đạo việc chống lũ cũng bà con nhân dân.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN