Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:00
RSS

Thanh Hóa: Đôi nam nữ lao vào nhà gí dao cướp bé gái 22 ngày tuổi đang bế trên tay

Chủ nhật, 26/11/2017, 07:24 (GMT+7)

Đôi nam nữ lạ mặt, bịt kín mít lao vào nhà dùng thuốc mê khống chế và dùng dao uy hiếp để cướp bé gái khoảng 22 ngày tuổi đang được bà nội bế trên tay.

​Bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị bắt cóc
Bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị bắt cóc

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Hiếu (Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, tối hôm qua (25/11), ông đã có mặt tại nhà nạn nhân bị 2 đối tượng khống chế bắt cóc trẻ em để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo đó, khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận, vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), xuất hiện một đôi nam nữ lạ mặt, bịt kín mít xông vào nhà anh Thuận dùng thuốc mê khống chế và dùng dao uy hiếp để cướp bé gái 22 ngày tuổi đang được bà nội bế trên tay.

Sau khi xảy ra sự việc, nội cháu bé lao ra giằng lại cháu bé nhưng bị ngã ngoài cổng trong tình trạng mê man.

Người nhà ​bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị bắt cóc đang lo lắng
Người nhà ​bé gái 22 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị bắt cóc đang lo lắng

Sau khi khống chế được bà nội cháu bé, đôi nam nữ này bắt cóc cháu bé rồi bỏ đi. Thời điểm đôi nam nữ bế cháu bé đi, chỉ có chị Huyền (mẹ cháu bé) đang làm việc dưới bếp và bà nội bế cháu bé trên nhà, còn anh Thuận (cha cháu bé) đi đón con trai đầu khoảng 8 tuổi.

Đến khi anh Thuận trở về thì thấy bà nội cháu bé ngã ngoài cổng. Hiện trường chỉ còn xót lại 1 chiếc mũ của cháu bé đội và 1 chiếc dép người lớn bỏ lại. 

Nhận được thông báo của người dân, công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, điều tra, xử lý vụ việc.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN