Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:12
RSS

Thanh Hóa: Bắt nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê, bảo kê máy gặt lúa

Thứ sáu, 03/08/2018, 21:06 (GMT+7)

Ngày 3/8, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng côn đồ chuyên đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và bảo kê máy gặt lúa trên địa bàn.

Dân Việt dẫn nguồn tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng chuyên đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và bảo kê các máy gặt lúa trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Theo đó, 6 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Trương Hữu Tùng (37 tuổi); Lê Thái Sơn (28 tuổi); Bùi Minh Đoan (25 tuổi, đều trú tại huyện Quảng Xương); Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi) và Mai Văn Lưu (đều trú tại TP.Thanh Hoá); Nguyễn Thanh Hồng (26 tuổi, trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Trong quá trình thi hành lệnh bắt, Trương Hữu Tùng đã không hợp tác và đã dùng chai xăng, bình ga ném về phía lực lượng Công an để hòng tẩu thoát, theo tin tức pháp luật từ báo Dân Trí.

Thanh Hóa: Bắt nhóm bảo kê máy gặt lúa, ném bom xăng vào công an
Một trong số các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: NLĐ

Tiến hành khám xét nơi ở của Tùng, lực lượng công an đã thu giữ: 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn, 10 vỏ đạn, 10 dao tự chế, 7 tuýp sắt, 01 máy cắt mài dùng để chế dao, 20 vỏ chai bia bên trong đựng xăng và chất bẩn; 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và 1 gói ma túy dạng cỏ.

Đây là nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt các đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và bảo kê máy gặt lúa gây bức xúc cho nhân dân nhiều xã trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Hiện Công an huyện Quảng Xương đang hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa những đối tượng côn đồ trên ra xử lý theo quy định của pháp luật


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN