Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:58
RSS

Thanh Hóa: 2 nữ sinh mất tích bí ẩn được tìm thấy ở Hà Nội

Chủ nhật, 06/05/2018, 19:24 (GMT+7)

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết gia đình đã tìm thấy cả 2 nữ sinh sau nhiều ngày mất tích bí ẩn trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thanh Hóa: 2 nữ sinh mất tích bí ẩn được tìm thấy ở Hà NộiEm Quyên (bìa trái) và em Thúy đã được tìm thấy trên địa bàn TP. Hà Nội

Chiều ngày 6/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết sau nhiều ngày, gia đình đã tìm được 2 nữ sinh mất tích bí ẩn trước đó.

“2 cháu Đỗ Thị Quyên (SN 2002) và cháu Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 2003) được gia đình tìm thấy khi đang làm việc ở địa bàn TP, Hà Nội”, ông Hải Cho biết.

Theo đó, sau khi xin phép gia đình đi học, 2 nữ sinh Đỗ Thị Quyên (SN 2002, trú tại thôn 1 xã Xuân Giang) và nữ sinh Đỗ Thị Thanh Thúy (SN 2003, trú tại thôn 6, xã Xuân Trường) cùng thuộc huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bỏ nhà ra đi nhiều ngày không trở về.

“Sau khi nhiều cơ quan báo chí đưa tin, gia đình đăng tải thông tin trên mạng xã hội thì có người báo đã tìm thấy tung tích 2 cháu ở địa bàn TP. Hà Nội Nhận được thông tin, gia đình đã bắt xe đưa các cháu về”, ông Hải thông tin thêm.

Theo thông tin ông Hải cũng cấp, ngày mai (7/5) Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân sẽ có thông báo bằng văn bản cụ thể về nội dung vụ việc trên.

Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân nhận được đơn trình báo của gia đình chị Đỗ Thị Định (42 tuổi) và chị Đỗ Thị Hà (36 tuổi) về việc em Đỗ Thị Quỳnh và em Đỗ Thị Thanh Thúy đều là học sinh lớp 9, Trường THCS Xuân Giang và THCS Xuân Trường, bỗng dưng “mất tích” một cách bí ẩn. Cả hai gia đình đã đi tìm con gái rất nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích.

Nhận thấy sự việc con gái đang học lớp 9 bỗng dưng “mất tích” một cách không bình thường, gia đình chị Định và chị Hà đã làm đơn gửi lên cấp chính quyền xã và Công an huyện Thọ Xuân.

Xem thêm:

Đại úy công an - chủ 'biệt phủ' 5000 m2 không phép lên tiếng được "anh em tạo điều kiện"

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN