Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:44
RSS

Thảm án kinh hoàng, chồng chém chết vợ rồi cầm súng tự sát

Thứ sáu, 20/04/2018, 11:38 (GMT+7)

Vụ thảm án kinh hoàng tại xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa khi người chồng dùng dao chém vợ tử vong rồi cầm súng tự sát.

 chồng chém chết vợ rồi cầm súng tự sát
Ngôi nhà xảy ra vụ chồng chém chết vợ rồi cầm súng tự sát

Ngày 20/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bước đầu đã xác định nguyên nhân hai vợ chồng Phạm Văn V. (sinh năm 1976) và vợ là chị Lò Thị L. (sinh năm 1980), ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa tử vong tại nhà là do mâu thuẫn gia đình; dẫn đến V. sát hại vợ, sau đó dùng súng kíp tự sát.

Theo người thân và hàng xóm của gia đình Phạm Văn V., gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến sống ly thân. Phạm Văn V. nhiều lần đòi quay lại nhưng bị chị L. từ chối, theo TTXVN.

Vào ngày 18/4, người dân bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh nghe thấy tiếng kêu cứu của chị L. đã chạy sang cứu giúp. Tuy nhiên, Phạm Văn V. ngồi trên sàn nhà, cầm súng kíp dọa bắn nên không ai vào được. Sau đó, mọi người nghe tiếng súng nổ, khi chạy vào thì thấy chị L. và V. đã chết, trên người chị L. có nhiều vết đâm chém, còn V. chết trong tư thế ôm súng. 

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, bước đầu nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn gia đình, nên V. đã dùng dao chém chết vợ, sau đó lấy súng kíp tự sát, theo báo Người lao động.

Hàng xóm cho biết V. quê ở huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa), lấy chị L. và làm rể tại bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh. 2 vợ chồng có với nhau 3 người con, trong đó 2 con lớn đã lập gia đình ở riêng, chỉ còn lại 1 người con nhỏ sinh sống với 2 vợ chồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 


 

Xem thêm: Khởi tố vụ án vợ sát hại chồng phân xác thành nhiều mảnh ở Bình Dương

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN