Thứ tư, 24/04/2024 | 17:17
RSS

Thái Nguyên: Cháu dùng dao đâm chú tử vong vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Thứ bảy, 16/06/2018, 07:14 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ngồi uống bia, Tuân đã dùng dao đâm và chém nhiều nhát vào người chú họ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.


Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tối ngày 15/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự với đối tượng Ma Văn Tuân (SN 1984, trú tại xóm Đồng Đau, xã Định Biên, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Ma Văn Tuân chính là hung thủ dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến người chú họ tử vong xảy ra vào ngày 13/6 vừa qua.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 22h30’ tối ngày 13/6, đối tượng Ma Văn Tuân và người chú ruột là ông Đ. rủ nhau ra quán bia thuộc địa phận xóm Đồng Đau (xã Định Biên, Định Hóa) để uống bia.

Đến khoảng 23h cùng ngày, giữa Tuân và ông Đ. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc cãi vã, Tuân chạy vào bếp của quán bia cầm theo con dao ra chỗ người chú đang ngồi và lớn tiếng thách thức.

Bị người cháu đe dọa, ông Đ. tiếp tục buôn lời chửi bới. Trong lúc hơi men bốc lên, do không kiềm chế được bản thân, Tuân đã dùng con dao cầm trong tay đâm và chém liên tiếp vào người chú họ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thấy người chú họ gục tại hiện trường, Tuân vứt hung khí bỏ trốn. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Định Hóa cũng như Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nhân chứng và truy bắt hung thủ gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân Đ. có tổng công 4 vết thương trong đó có 1 vết đâm vào vùng ngực, 3 nhát chém vào vùng đầu. Cơ quan chức năng xác định, ông Đ. tử vong do bị 1 vết đâm thẳng vào tim.

Sau khi lẩn trốn, được sự vận động của người thân, đối tượng Tuân đã đến cơ quan chức năng để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Tối ngày 15/6, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Định Biên cho biết: “Cả hung thủ và nạn nhân đều là người dân tộc và có họ hàng với nhau. Đối tượng Tuân từng có 1 tiền sự và mới trở về địa phương.

Cuộc sống hàng ngày, giữa nạn nhân và hung thủ không có điều tiếng gì nhiều. Mặt khác đây còn là 2 chú cháu không có mâu thuẫn gì với nhau trước đó.

Có thể do hôm đó bị tác động bởi hơi men nên anh Tuân đã không kiềm chế được bản thân”, vị này thông tin.

Xem thêm:

Cô gái bị lột đồ, đổ nước mắm lên người giữa phố tiết lộ kẻ hành hung

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN