Thứ tư, 17/04/2024 | 04:16
RSS

Thái Lan tuyên bố đến SEA Games để lấy vàng, coi Việt Nam là đối thủ khó nhằn nhất

Chủ nhật, 13/08/2017, 20:36 (GMT+7)

Trưởng đoàn U22 Thái Lan cho biết: "Chúng tôi đến Malaysia để lấy HCV SEA Games. Trong khi đó, HLV của Thái Lan cho rằng trận khó nhất là gặp Việt Nam.

Với làn da trắng và khuôn mặt rất có sức hút, trưởng đoàn U22 Thái Lan thực sự là tâm điểm của buổi họp báo trước ngày mở màn môn bóng đá nam SEA Games 2017.

Nói về sự chuẩn bị và mục tiêu của U22 Thái Lan, bà Watanya Wongopasi cho biết: “Thực tế tôi luôn nói rằng Thái Lan phải giữ sự tôn trọng, không thể ngạo mạn trước bất cứ đối thủ nào trong bảng cũng như SEA Games.

U22 Thái Lan

Trưởng đoàn U22 Thái Lan. Ảnh: Thanh Niên

Thái Lan luôn giành HCV tại SEA Games, mục tiêu của chúng tôi là trở lại và lấy huy chương vàng. Về các đối thủ trong bảng, mọi đội bóng đều đang mạnh lên, chúng tôi không thể đánh giá thấp bất kỳ ai. Đó là điều quan trọng nhất”.

Bên cạnh đó, HLV trưởng U22 Thái Lan, ôngng Worrawoot Srimaka đã có đôi điều chia sẻ khi đặt chân xuống Malaysia chuẩn bị hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games.

“Trước mắt U22 Thái Lan muốn vượt qua vòng bảng. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ nhưng thực sự nhiệm vụ này không quá khó”, HLV Worrawoot Srimaka chia sẻ khi cùng U22 Thái Lan hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Kuala Lumper hôm 11/8. “Các đối thủ thì luôn có nhưng chúng tôi đến đây là để giành HC vàng”.

U22 Thái Lan tại sân bay Kuala Lumpur dự SEA Games. Ảnh: VNE

Tại kỳ SEA Games gần nhất diễn ra tại Malaysia năm 2001, Thái Lan giành HC vàng bóng đá nam với 6  trận toàn thắng. Bại tướng của đội bóng này trong trận chung kết là chủ nhà Malaysia.

SEA Games 2017, Thái Lan tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất. Đội nằm ở bảng B cùng Việt Nam Indonesia, Singapore, Philippines và Timor Leste. “Trận đấu khó khăn nhất với Thái Lan sẽ là cuộc đối đầu Việt Nam vào ngày 24/8”, HLV Worrawoot Srimaka nhận định.

U22 Việt Nam liên tiếp gặp rắc rối khó tin, HLV Hữu Thắng thông tin việc chốt danh sách cầu thủ. Nguồn: Bóng Đá Today

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN