Thứ năm, 28/03/2024 | 19:51
RSS

Thái Lan bất ngờ “tránh” U23 Việt Nam ở giải quốc tế cuối năm

Thứ tư, 08/11/2017, 07:20 (GMT+7)

Người Thái bất ngờ “tránh” U23 Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017.

Vào tháng 12 tới, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017, do Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức.

Theo kết quả bốc thăm trước đó, U23 Việt Nam nằm ở bảng B với U23 Myanmar và chủ nhà U23 Thái Lan, bảng đấu còn lại sẽ là sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Uzbekistan. Trận mở màn giải đấu sẽ là trận so tài thú vị giữa U23 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.

Tuy vậy mới đây nhất, chủ nhà Thái Lan đã được đổi sang bảng A, bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản và Triều Tiên. Trong khi đó, đội tuyển Uzbekistan sẽ được chuyển sang bảng B cùng bảng với U23 Myanmar và U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017

U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017. Ảnh: Internet

Hiện chưa rõ lý do U23 Việt Nam chuyển sang bảng A và đổi cho đối thủ Uzbekistan được sang bảng B nơi có sự hiện diện của U23 Việt Nam.

Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 9-15/12 tới đây tại SVĐ I-Mobile, Buri Ram, Thái Lan. Các bảng sẽ đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất bảng sẽ thi đấu chung kết còn các đội nhì bảng tranh hạng 3.

Theo điều lệ giải, mỗi đội đăng ký không quá 25 cầu thủ và chốt danh sách 23 cầu thủ với LĐBĐ Thái Lan trước khi giải đấu diễn ra 10 ngày.

Được biết, dù là giải giao hữu song giải thưởng khá hấp dẫn. Đội vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 sẽ nhận Cup và số tiền thưởng lên tới 20 ngàn USD.

Giải đấu là cơ hội để các đội U23 chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Tô Châu, Trung Quốc vào tháng 1.

Seagame 29 Những pha sút phạt đẳng cấp của Công Phượng. Nguồn: VietNam Sport Channel

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN