Thứ năm, 28/03/2024 | 16:21
RSS

Thái độ hờ hững của Nga khi bị Mỹ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Taliban

Thứ năm, 24/08/2017, 08:38 (GMT+7)

Ngày 23/8, Nga lên tiếng bác bỏ cáo buộc cung cấp vũ khí cho Taliban, đồng thời khẳng định Washington đang “suy bụng ta ra bụng người".

Trong cuộc họp báo ngày 22/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiếp tục đưa ra các phát biểu nhằm cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho phong trào cực đoan Taliban tại Afghanistan, cho biết hành động này của Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và các quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ cương quyết phản đối hành động này và cảnh báo bất kỳ gói cung cấp vũ khí cho Afghanistan đều cần phải phối hợp với chính quyền nước này.

Phát biểu với báo giới, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga), ông Frants Klintsevich nhấn mạnh: “Mỹ đang tiếp tục suy bụng ta ra bụng người. Lập luận của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hoàn toàn một chiều và không có bất cứ bằng chứng nào được đưa ra".

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban. Ảnh: ABC News

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban. Ảnh: ABC News

Ông Klintsevich còn khẳng định Moskva tuân thủ nguyên tắc trong tất cả các hành động của mình trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Nga. Theo ông, điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan.

Hồi tháng 4, phát biểu tại thủ đô Kabul khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang viếng thăm, người đứng đầu các lực lượng liên quân và quân đội Mỹ tại Afghanistan tướng John Nicholson cho biết Mỹ “tiếp tục nhận được các báo cáo về sự hỗ trợ của Nga đối với quân nổi dậy Taliban”.

Lính Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: AP

Lính Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: AP

Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ giấu tên ở Kabul cho hay có dữ liệu tình báo cho rằng Moscow đang cung cấp vũ khí cho Taliban, đặc biệt là súng máy, AP đưa tin.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington sẽ hợp tác với Nga về mặt ngoại giao nhưng vẫn sẵn sàng đương đầu với Nga. “Bất kỳ vũ khí nào được tuồn vào Afghanistan từ một quốc gia bên ngoài sẽ là vi phạm luật pháp quốc tế” - ông Mattis nhấn mạnh.

Mỹ kéo dài sứ mệnh an ninh tại Afghanistan. Nguồn: VTC14

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN