Thứ năm, 25/04/2024 | 09:32
RSS

Vì sao đại diện chính phủ Tây Ban Nha lại xin lỗi người dân Catalonia xứ Catalan?

Thứ bảy, 07/10/2017, 10:29 (GMT+7)

Đại diện Tây Ban Nha nói rằng ông cảm thấy hối tiếc và muốn thay mặt lực lượng an ninh can thiệp xin lỗi những người Catalonia xứ Catalan bị thương.

Người dân Catalonia xứ Catalan đã nhận được lời xin lỗi từ đại diện Tây Ban Nha. Người đại diện cho chính phủ Tây Ban Nha tại Catalonia, ông Enric Millo, đã gửi lời xin lỗi đến những người bị thương trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 1/10. 

Ông Enric nói rằng ông cảm thấy "hối tiếc và muốn thay mặt lực lượng an ninh can thiệp xin lỗi những người bị thương". Tuy nhiên, ông Enric đổ lỗi cho chính quyền Catalonia vì tổ chức cuộc trưng cầu ý dân trái pháp luật

Ông Enric Millo gửi lời xin lỗi tới nười dân Catalonia xứ Catalan. Ảnh: AP

Ông Enric Millo gửi lời xin lỗi tới nười dân Catalonia xứ Catalan. Ảnh: AP

Sau một cuộc họp nội các, người phát ngôn chính phủ Tây Ban Nha, ông Íñigo Méndez de Vigo, cũng thể hiện sự hối tiếc khi người dân vùng Calalonia "hứng chịu hậu quả" trong suốt cuộc bỏ phiếu hôm 1/10. Tuy nhiên, vị này tỏ ra hoài nghi về số lượng người bị thương được công bố.

"Sẽ là tốt nhất nếu bắt đầu sửa chữa những rạn nứt này... thông qua các cuộc bầu cử khu vực", ông de Vigo tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, quan điểm của chính phủ Tây Ban Nha có thể không được đồng thuận cho lắm khi ngay sau phát ngôn làm xoa dịu của hai quan chức trên thì Ngoại trưởng nước này lại cho là hành động bạo lực của cảnh sát chống lại người Catalan là đúng.

Đụng độ diễn ra khi người dân Catalonia xứ Catalan đòi độc lập. Ảnh: Reuters

Đụng độ diễn ra khi người dân Catalonia xứ Catalan đòi độc lập. Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ rằng hành động của cảnh sát hôm Chủ nhật tuần trước tại Barcelona là hoàn toàn đúng, họ tuân theo quyết định của tòa. Chúng tôi rõ ràng không thích điều đó và chúng tôi hiểu là những hình ảnh này không mấy dễ chịu khi xem qua tin tức Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó là một hành động đúng", ông Ildefonso Castro, Ngoại trưởng Tây Ban Nha nói với Sky News trong một cuộc phỏng vấn.

"Điều quan trọng nhất là mọi người phải hành động theo Hiến pháp của Tây Ban Nha. Bạn có thể không hài lòng với luật pháp, nhưng bạn không được phép làm trái luật. Nếu bạn vi phạm pháp luật, bạn trở thành tội phạm", ông Castro nói thêm, nhấn mạnh những lãnh đạo xứ Catalan có nguy cơ bị bắt nếu đơn phương tuyên bố độc lập.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha kêu gọi lãnh đạo xứ Catalan không được tự ý tuyên bố độc lập đơn phương vì điều đó sẽ khiến họ trở thành "những kẻ sống ngoài vòng pháp luật".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.