Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:48
RSS

Thái Bình: Truy tìm tài xế xe tải đi vào đường cấm, gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ tư, 17/01/2018, 19:14 (GMT+7)

Sau khi điều khiển xe tải đi vào đường cấm của xã và gây tai nạn khiến 1 học sinh lớp 7 bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, tài xế đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thái Bình: Tài xế xe tải đi vào đường cấm, gây tai nạn rồi bỏ trốnHiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn 

Tối ngày 17/1, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng, Thái Bình) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 em học sinh lớp 7 bị thương nặng hiện phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 16/1 tại địa phận thôn Trung, xã Đông Sơn.

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe tải mang BKS: 17C – 032.46 do tài xế Tiến (trú tại xã Phú Xuân, TP. Thái Bình) điều khiển di chuyển trên tuyến đường tránh QL 10 theo hướng từ Thái Bình đi Hải Phòng.

Khi lưu thông đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn Trung, do thiếu quan sát, chiếc xe đã tông vào nữ sinh Nguyễn Thị Nhật L. (hiện đang là học sinh lớp 7, trường THCS xã Đông Sơn) khiến nữ sinh này bị cuốn vào gầm xe và bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau khi để xảy ra vụ tai nạn, tài xế Tiến đã bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường vụ việc. Người dân sinh sống quanh khu vực đã tiến hành sơ cứu đồng thời gọi xe cấp cứu đưa em L. đến bệnh viện để cấp cứu đồng thời liên hệ với gia đình nạn nhân và thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Đông Sơn đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho Công an huyện Đông Hưng đến giải quyết theo đúng thẩm quyền.

“Đoạn đường nơi tài xế gây ra vụ tai nạn là đoạn đường cấm xe tải đi vào nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình chạy vào dẫn đến nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông”, vị đại diện UBND xã Đông Sơn cho hay.

Cũng theo vị này, sau khi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sức khỏe của em L. có dấu hiệu chuyển biến xấu nên gia đình đã chuyển em lên Bệnh viện Việt Đức vào đêm ngày 16/1 để tiếp tục điều trị.

Theo tìm hiểu của PV, bố mẹ em L. đã ly hôn, hiện em đang sống cùng với mẹ tại địa phương. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương.

Theo thông tin Công an huyện Đông Hưng cung cấp, hiện đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình để vận động tài xế Tiến ra cơ quan chức năng để trình diện đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN