Thứ năm, 25/04/2024 | 18:14
RSS

Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam hiệu trưởng một trường mầm non

Thứ tư, 20/06/2018, 20:23 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng.

Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam hiệu trưởng một trường mầm nonTrường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều ngày 20/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Nguyễn Thị Hương (54 tuổi, trú tại phường Phúc Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Hiệu trưởng trường Mầm Non Hoa Hồng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 2, Điều 221, Bộ luật Hình sự.xảy ra tại ngôi trường nơi bà Hương làm hiệu trưởng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng ra Quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Nhung (56 tuổi, nguyên Kế toán trường Mầm non Hoa Hồng) để điều tra về tội danh trên.

Trước đó, vào khoảng cuối năm 2017, nhiều phụ huynh và giáo viên lên tiếng tố cáo bà Nguyễn Thị Hương có hành vi lộng quyền, chèn ép giáo viên bằng việc bố trí các giáo viên này dạy không đúng chuyên môn.

Ngoài ra, bà Hương còn cắt tiền chế độ, không trả lương cho giáo viên theo quy định đồng thời có động thái can thiệp đến việc thu chi quỹ công đoàn của nhà trường, tiến hành thu chi nhiều khoản đầu năm học trái với quy định…

Cụ thể như: Thu tiền học ngoại khóa môn Tiếng anh và các môn năng khiếu (võ, múa, tạo hình,...); vận động thu tiền xã hội hóa để mua sắm các trang thiết bị như: Tivi, loa đài, đầu đĩa, đàn organ, máy điều hòa; khuất tất trong việc lập và không công khai các quỹ của nhà trường, cụ thể như lập quỹ “nội bộ” dùng để thu tiền lương dạy thêm sai quy định trong 2 tháng hè của giáo viên hợp đồng...

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng còn bị tố cáo, thiếu minh bạch, không công khai các quản thu chi sử dụng nguồn quỹ của nhà trường.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 20/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin trên.

“Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình vừa nhận được thông báo từ phía cơ quan điều tra liên quan đến vụ việc trên. Trước tình hình trên, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình sẽ giao việc quản lý trường Mầm non Hoa Hồng cho một phó hiệu trưởng tạm thời đứng ra phụ trách”, ông Bắc cho hay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Nghệ An: Khởi tố nhóm đối tượng chuyên bảo kê máy gặt lúa

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN