Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:30
RSS

Thái Bình: Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, một người tử vong

Thứ năm, 01/02/2018, 07:15 (GMT+7)

Trong lúc xảy ra xô xát, Quang dùng dao đâm trúng vùng ngực trái khiến một nam thanh niên bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thái Bình: Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, một người tử vongHiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tối ngày 31/1, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đông Hưng (Thái Bình) cho biết đơn vị này đã ra lệnh khởi tố và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Quang (SN 1999, trú tại thôn Hoành, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng) để điều tra về hành vi giết người.

Cùng với đó, Công an huyện Đông Hưng vẫn đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, bàn giao hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Bình thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 20h ngày 29/1, tại khu vực trước cửa hội trường thôn Hoành Từ (xã Đông Cường, Đông Hưng) xảy ra một vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là Phạm Duy L. (SN 1991, trú tại thôn Hoành Từ, xã Đông Cường). Hung thủ gây ra cái chết cho anh L. cũng được xác định sau đó là Nguyễn Duy Quang.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Theo đó, trước khi xảy ra vụ xô xát, Phạm Duy L. có uống rượu tại gia đình mình sau đó ra quán internet ở cùng thôn để chơi.

Tại đây, anh L. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với một nam thanh niên tên Quyết. Trong lúc có hơi men trong người, anh L. đã dùng tay tát vào mặt Quyết.

Sau đó, Quyết bỏ đi và gọi theo Quang đi tìm anh L. để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát hiện anh L. ở khu vực hội trường thôn Hoành Từ, Quyết và Quang xông tới đánh hội đồng và bị anh L. phản kháng.

Trong lúc hỗn chiến, Quang dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực trái của anh L. khiến anh này ngã gục. Sau khi gây án, Quyết và Quang rủ nhau bỏ trốn khỏi địa phương.

Về phần anh L., mặc dù đã được người dân khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Vụ việc được người dân thông báo đến chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Duy Quang chính là hung thủ gây ra cái chết của anh L. đồng thời cử lực lượng đi tuy tìm và vây bắt hung thủ.

Về phần Nguyễn Duy Quang, sau khi gây án và trốn khỏi địa phương, biết không thể chạy thoát, đến chiều ngày 30/1, Quang đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN