Thứ năm, 25/04/2024 | 17:13
RSS

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay vì đọc viết chưa thạo

Thứ tư, 09/05/2018, 06:51 (GMT+7)

Khi kiểm tra, thấy học sinh không đọc được, viết sai chính tả nhiều, cô giáo đã dùng roi đánh vào 2 tay khiến tay của em học sinh này bị tím bầm.

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay chỉ vì đọc viết chưa thạoChưa đọc viết thạo, cháu T, bị cô giáo dùng roi đánh bầm tím tay

Tối ngày 8/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Vũ Minh Quyết, Phó Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư (Thái Bình) xác nhận vụ việc một giáo viên đánh học sinh lớp 1 bầm tím tay.

Theo nội dung ban đầu của vụ việc, vào buổi chiều ngày 2/5, cô Phạm Thị Mơ (chủ nhiệm lớp 1A2 trường Tiểu học Vũ Vinh) có gọi học sinh T. lên bảng để kiểm tra bài.

Khi được cô giáo gọi lên bảng, em T. không đọc được và viết sai chính tả nhiều nên đã bị cô Mơ dùng roi đánh liên tiếp vào 2 cánh tay. Buổi chiều cùng ngày, khi đón con, phụ huynh của cháu T. phát hiện trên tay con trai có nhiều vết bầm tím.

Khi được hỏi, cháu T. cho biết bị cô giáo đánh trên lớp do không đọc được bài và viết sai chính tả nhiều. Ngay sau khi biết vụ việc, gia đình cháu T. đã dẫn cháu đến nhà riêng của bà Bùi Thị Lĩnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Vinh để phản ánh sự việc đồng thời yêu cầu hiệu trưởng phải nhắc nhở giáo viên để tránh xảy ra vụ việc tương tự.

“Ngày 7/5, Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư đã nhận được báo cáo của lãnh đạo trường Tiểu học Vũ Vinh về nội dung sự việc. Báo cáo cũng nêu rõ quy trình xử lý giáo viên vi phạm.

Theo đó, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo trường Tiểu học Vũ Vinh đã yêu cầu cô Mơ viết bản tường trình lại sự việc cũng như bản kiểm điểm của bản thân. Hiệu trưởng trường cũng nhắc nhở, khiển trách cô giáo này”, ông Quyết thông tin.

Xem thêm:

Cô giáo gọi học viên là 'óc lợn' ngang giọng mời cư dân mạng 'chửi tiếp, chửi trực diện'

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN