Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:29
RSS

Thái Bình: Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay 'là giáo viên giỏi'

Thứ tư, 09/05/2018, 14:20 (GMT+7)

Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Vinh đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc giáo viên đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay.

Cô giáo đánh học sinh lớp 1 tím bầm tay: Nhiều năm là giáo viên giỏiChưa đọc viết thạo, cháu T, bị cô giáo Mơ dùng roi đánh bầm tím tay

Liên quan đến vụ việc em T. bị cô giáo Phạm Thị Mơ (chủ nhiệm lớp 1A2, trường Tiểu học Vũ Vinh) đánh tím bầm tay vì đọc viiết chưa thạo, trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Bùi Thị Lĩnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Vinh cho biết.

“Khi xảy ra vụ việc trên, phụ huynh đã đứa em T. đến nhà tôi để phản ánh về việc con mình bị cô Mơ đánh đến bầm tím tay. Tôi cũng đã kiểm tta và phát hiện trên tay phải cháu T. có vết bềm tìm do bị đòn roi”, bà Lĩnh thông tin.

Bà Lĩnh thông tin thêm, ngay sau khi nắm được vụ việc, ngày 3/5, bà đã yêu cầu cô giáo mơ viết bản tường trình lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Tại bản tường trình, cô Mơ đã xác nhận do em T. không đọc được bài và viết sai chính tả nhiều nên trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân, cô giáo này đã dùng roi đánh em T.

“Cô mơ đã chủ động đến xin lỗi và nhận khuyết điểm với gia đình em T. Bản thân tôi cũng đã gặp và trao đổi với gia đình em T. để nắm bắt được nguyện vọng của gia đình liên quan đến vụ việc.

Tại đây, gia đình cũng cho biết không muốn làm lớn sự việc mà chỉ mong cô T. rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra những việc tương tự”, bà Lĩnh thông tin.

Cũng theo bà Lĩnh, hiện em T. vẫn đang đi học bình thường, sức khỏe và tâm lý ổn định. Bà Lĩnh cho biết: “Em T. là học sinh ngoan, hòa đồng cùng các bạn. Tuy nhiên, việc tiếp thu của em này còn chậm. Chúng tôi cũng đã bố trí giáo viên kèm cặp, bồi dưỡng vè kiến thức cho em T.”.

Nói về cô giáo Mơ, vị Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Vinh cho biết cô Mơ là giáo viên có thâm niên trong nghề, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

“Trong quá trình công tác, cô Mơ cũng là người hòa đồng, chấp hành nghiêm mọi quy định của tổ chức và chưa có điều tiếng gì trước đó. Tuy nhiên, tính cách cô Mơ có phần hơi nóng nảy.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Mơ cũng đã nghiêm khắc nhận khuyết điểm cũng như hứa sẽ không tái phạm”, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Vinh cho biết.

Xem thêm:

Dân tố chủ tịch xã xin cắt hoa hồng 10% tiền hỗ trợ lũ​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN