Thứ tư, 24/04/2024 | 04:15
RSS

Thái Bình: Chị dâu bị em chồng chém tử vong vào sáng sớm

Thứ tư, 15/08/2018, 07:02 (GMT+7)

Vừa mới sáng sớm, bà Bưởi đã bị em chồng xách dao đuổi chém. Dù đã bỏ chạy, nhảy cả xuống ao nhưng nạn nhân vẫn bị hung thủ bắt được, chém tử vong.

Thái Bình: Em chồng cầm dao đuổi chém chị dâu đến tử vongCon sông nơi bà Bưởi nhảy xuống khi bị đối tượng Triều truy sát

Tối ngày 14/8, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Khổng Vũ Thuấn, Trưởng Công an xã Đông Mỹ (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Đông Mỹ vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi một người đàn ông dùng dao truy sát khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là bà Lê Thị Bưởi (SN 1961, trú tại thông Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Hung thủ cầm dao truy sát khiến bà Bưởi tử vong cũng được cơ quan chức năng xác định là Phạm Văn Triều (SN 1965, trú tại cùng địa chỉ). Triều được xác định là em chồng của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30’ rạng sáng ngày 14/8. Vào thời điểm trên, Triều cầm theo một con dao băm rau lợn từ nhà sang nhà chị dâu là gia đình bà Bưởi miệng liên tục hô chém giết người phụ nữ này.

Bà Bưởi lúc này đang dọn hàng bán đồ ăn sáng nhưng khi thấy thái độ hung hăng của em và con dao lăm lăm trên tay, bà này bỏ hết hàng quán rồi vừa chạy thục mạng, miệng liên tục kêu cứu.

Thấy chị dâu bỏ chạy, đối tượng Triều tiếp tục cầm dao vừa la hét vừa đuổi theo quyết truy sát người chị dâu. Bị truy sát, bà Bưởi hoảng sợ nhảy xuống ao và nhảy xuống sông Đồng Thửa trước nhà và bơi sang bờ bên kia để bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 200m thì bà Bưởi bị Triều đuổi kịp. Sẵn con dao trong tay, Triều trút cơn mưa dao oan nghiệt lên người chị dâu mặc cho bà này van xin tha mạng.

Thái Bình: Em chồng cầm dao đuổi chém chị dâu đến tử vong2Khu vực bà Bưởi bị người em chồng cầm dao truy sát

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa bà Bưởi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 15h ngày 14/8, nạn nhân đã tử vong.

Khi sự việc xảy ra người dân đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Đông Mỹ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an TP. Thái Bình đến điều tra làm rõ vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Về phần đối tượng Triều, sau khi dùng dao sát hại chị dâu, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau đó không lâu.

Người thân của nạn nhân và nghi phạm cho biết, cách đây mấy ngày đối tượng Phạm Văn Triều có biểu hiện thần kinh không bình thường. 

Được biết, Triều có vợ và hai con, con gái lớn đã lấy chồng, con trai út còn đang đi học. Hàng ngày Triều vẫn phụ vợ mở quán bán hàng ăn sáng. Và giữa Triều và gia đình anh trai chị dâu từ trước tới nay không có mâu thuẫn gì lớn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN