Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:22
RSS

Thái Bình: Bắt giữ tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ ba, 20/03/2018, 20:51 (GMT+7)

Sau khi điều khiển xe container gây tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người thương vong, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc.

Thái Bình: Bắt giữ tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốnHiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong

Tối ngày 20/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết đơn vị này đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với tài xế Vũ Tường (SN 1984, trú tại phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng) đề điều tra về vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa phận huyện Hưng Hà.

Tài xế Vũ Tường được cơ quan chức năng xác định là người điều khiển chiếc xe container mang BKS: 15C-240.58 kéo theo sơ mi rơ moóc mang BKS: 15R-121.64 gây tai nạn khiến 3 người thương vong sau đó bỏ trốn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 6h45’ ngày 16/3, Tường điều khiển xe container trên di chuyển theo hướng từ huyện Quỳnh Phụ đi huyện Hưng Hà.

Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận thông Đồng Phú (xã Đông Đô, Hưng Hà) thì xảy ra va chạm liên tiếp với xe máy mang hiệu Honda Future mang BKS: 17B – 355.61 do ông Nguyễn Cao M. (SN 1958) điều khiển và xe máy hiệu Honda Wave Anpha mang BKS: 17H2 – 8703 do ông Đặng Văn V. (SN 1965) điều khiển chở theo sau là ông Nguyễn Cao K. (SN 1952). Cả 3 người đều trú tại xã Đông Xá (Đông Hưng, Thái Bình).

Vụ tai nạn khiến ông M. và ông V. tử vong tại chỗ còn ông K. bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cấp cứu. Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trong, Tường bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 15h ngày 17/3, cơ quan điều tra đã xác định Vũ Tường là người điều khiển chiếc xe container gây ra vụ tai nạn trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định.

Đã xác định được tốc độ của xe khách khi va chạm với xe PCCC

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN