Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:48
RSS

TGĐ người Hàn Quốc mất trộm 8 tỉ trong căn chung cư Hà Nội

Thứ bảy, 20/07/2019, 19:30 (GMT+7)

Anh Lee Kyung H. (SN 1991, quốc tịch Hàn Quốc) mở cửa căn hộ P708-P2 tại khu đô thị Ciputra thì phát hiện bị mất trộm.

Theo Zing, ngày 20/7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP  điều tra vụ trình báo mất trộm tài sản tại khu đô thị Ciputra.

Theo thông tin ban đầu, sáng 19/7, anh Lee Kyung H. (SN 1991, quốc tịch Hàn Quốc) mở cửa căn hộ P708-P2 tại khu đô thị Ciputra để chị Kiều Thị T. (SN 1984, quê quán Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) dọn dẹp bên trong.

Lúc này, anh H. và chị T. phát hiện cửa căn hộ trên có dấu hiệu bị cắt phá. Két sắt để trong phòng ngủ nằm lật ngược và bị phá từ phía dưới đáy lên. Toàn bộ tài sản bên trong két đã bị trộm mất.

Căn hộ bị trộm đột nhập thuộc sở hữu của ông L.G.M. Ông L.G.M. hiện là Tổng Giám đốc của một công ty đặt trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội Thời điểm này, ông L.G.M. đang không có mặt tại Việt Nam

TGĐ người Hàn Quốc mất trộm 8 tỉ trong căn chung cư Hà Nội
Chiếc két sắt bị trộm. Ảnh: Dân Trí

Theo chủ nhà, tài sản bị mất bao gồm 1 tỷ đồng, 15.000 nhân dân tệ, 4 đồng hồ trị giá khoảng 7 tỷ đồng và 10 chỉ vàng loại 1 chỉ/tấm. Tổng giá trị tài sản mất cắp khoảng 8,1 tỷ đồng.

Trong đơn trình báo gửi cơ quan công an, chị Hoàng Thị Hồng P. (trợ lý của ông L.G.M.) cho biết sáng 19/7, chị nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt, lấy cắp tài sản.

"Lúc này cửa căn hộ trên có dấu hiệu bị cắt phá. Két sắt để trong phòng ngủ nằm lật ngược và bị phá từ dưới đáy lên. Toàn bộ tài sản bên trong két biến mất", chị P. tường trình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Xuân Đỉnh và Công an quận Bắc Từ Liêm đã có mặt, ghi nhận hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Cho tới cuối giờ chiều 19/7, cảnh sát đã rời khỏi căn hộ trên.

Chị P. cho Dân Trí biết thêm, tại hành lang dẫn tới căn hộ P708 không hề có camera giám sát. Sau khi sự việc xảy ra, phía Ciputra vẫn chưa đưa ra lời giải thích về tình trạng mất an toàn, an ninh tại tòa nhà P2. Điều này khiến cho những cư dân sinh sống tại đây tỏ ra rất lo lắng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN