Thứ năm, 25/04/2024 | 21:01
RSS

Tây Ban Nha: Luật pháp đang bị hủy hoại cuộc trưng cầu ý dân ý ở Catalonia xứ Catalan

Thứ bảy, 21/10/2017, 10:40 (GMT+7)

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố thật khó khăn khi phải chứng kiến cảnh luật pháp đang bị hủy hoại trong cuộc trưng cầu ý dân về độc lập bị cấm ở Catalonia xứ Catalan.

Liên quan đến vấn đề Catalonia xứ Catalan, AFP đưa tin, ngày 20/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố chính phủ nước này đã đạt "điểm tới hạn" trong khi tìm cách sử dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm chấm dứt những nỗ lực ly khai của Catalonia xứ Catalan.

Phát biểu họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, ông Rajoy nói: "Chúng tôi đã đạt được điểm tới hạn. Chúng tôi đã tìm kiếm mọi biện pháp nhằm tránh tình trạng khó khăn.

Catalonia xứ Catalan
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. Ảnh: Reuters

Các bạn sẽ hiểu khó khăn cho một quốc gia, cho một chính quyền EU, là chứng kiến cảnh luật pháp đang bị hủy hoại" trong cuộc trưng cầu ý dân về độc lập bị cấm ở Catalonia. Nội các của ông Rajoy dự kiến nhóm họp vào ngày 21/10 để đưa ra các quyết định về vấn đề Catalonia.

Trong khi đó, Carles Puigdemont - nhà lãnh đạo Catalonia xứ Catalan - cảnh báo nguyên thủ quốc gia này qua một lá thư, với nội dung những người hoạt động ly khai đang chuẩn bị để tiếp tục giành độc lập, nếu chính phủ Tây Ban Nha áp đặt tình trạng khẩn cấp ở khu vực này.

Catalonia xứ Catalan
Tây Ban Nha đang nỗ lực kiểm soát Catalonia. Ảnh: AP

Trong lá thư gửi Thủ tướng Mariano Rajoy, ông Puidemont chỉ trích Thủ tướng Tây Ban Nha đã làm leo thang xung đột bằng cách từ chối gặp gỡ và thương lượng, “bất luận những nỗ lực mong muốn đối thoại của chúng tôi”. Lá thư kết thúc bằng sự đe dọa khá rõ ràng về một sự tan rã: “Quốc hội Catalonia có thể tiếp tục, nếu xét thấy có cơ hội, và bỏ phiếu tuyên bố độc lập chính thức - điều mà chúng tôi chưa làm vào ngày 10/10 vừa qua”.

Để hồi đáp, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp vào cuối tuần này để bảo vệ lợi ích chung của người Tây Ban Nha, bao gồm cả người dân Catalonia. Các chính trị gia Madrid cũng yêu cầu Catalonia tổ chức bầu cử khu vực càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trong lá thư gửi ông Rajoy, ông Puigdemont đã phớt lờ, hoàn toàn không đề cập đến cuộc bỏ phiếu này

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.