Thứ ba, 23/04/2024 | 13:06
RSS

Tây Ban Nha cương quyết đặt dấu chấm hết cho chính quyền Catalonia xứ Catalan

Thứ bảy, 21/10/2017, 21:33 (GMT+7)

Thủ tướng Tây Ban Nha thông báo sẽ giải tán chính quyền tại Catalonia xứ Catalan và tổ chức bầu cử trong vòng 6 tháng tới, theo AFP.

Ngày 21/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố sẽ kiểm soát vùng Catalonia xứ Catalan, giải tán chính quyền khu vực và tiến hành bầu cử sớm trong 6 tháng tại đây nhằm ngăn chặn kế hoạch tách khỏi Tây Ban Nha của khu vực tự trị này.

Phát biểu sau cuộc họp nội các khẩn cấp cùng ngày, Thủ tướng Rajoy cho biết Chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ này nhằm đảm bảo tính trung lập của các cơ quan khu vực, khả năng vận hành của các dịch vụ công và hoạt động kinh tế, cũng như việc bảo vệ quyền lợi của toàn bộ người dân. 

Catalonia xứ Catalan
Thủ tướng Mariano Rajoy. Ảnh: AFP

Ông nhấn mạnh rằng Madrid không có sự lựa chọn nào khác bởi chính quyền khu vực tự trị Catalonia xứ Catalan đã hành động một cách "đơn phương, đi ngược lại luật pháp và tìm kiếm sự đối đầu" khi tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho khu vực tự trị này. Dự kiến Thượng viện Tây Ban Nha sẽ bỏ phiếu thông qua các biện pháp này vào ngày 27/10 tới. 

Thủ tướng Tây Ban Nha cũng tuyên bố việc kích hoạt Điều 155 của hiến pháp là quyết định chưa từng có tiền lệ nhằm khôi phục trật tự, đảm bảo sự trung lập của các cơ quan, bảo vệ những hoạt động kinh tế, công vụ cũng như quyền dân sự của người dân trong khu vực.

Catalonia xứ Catalan
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thủ hiến xứ Catalan Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters

Các biện pháp này sẽ được trình lên thượng viện do đảng Nhân dân của ông Rajoy kiểm soát thông qua tại phiên bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 27/10. Ngoài ra, chính quyền trung ương được cho là sẽ tiếp quản lực lượng cảnh sát 16.000 người tại Catalonia xứ Catalan.

Trong khi đó, Tổng chưởng lý José Manuel Maza xác nhận đang chuẩn bị khởi tố Thủ hiến Carles Puigdemont và những lãnh đạo phong trào độc lập khác ở Catalonia về tội phản loạn.

Nếu bị kết tội, ông Puigdemont có thể đối mặt với mức án lên đến 30 năm tù giam, theo tờ El Pais. Lãnh đạo Catalonia dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố về diễn biến mới này vào đầu ngày 22/10, giờ Việt Nam

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.