Thứ năm, 28/03/2024 | 16:40
RSS

Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam ủng hộ bà con vùng lũ Hòa Bình 150 triệu đồng

Thứ bảy, 21/10/2017, 21:57 (GMT+7)

Ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cùng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam) đã đến thăm, động viên và tặng quà bà con vùng lũ Đà Bắc (Hòa Bình).

Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam ủng hộ bà con vùng lũ Hòa Bình
Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam ủng hộ bà con vùng lũ Hòa Bình 10 tấn gạo tương đương với 150 triệu đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên toàn tỉnh đã có 46 người chết, mất tích và bị thương. Thương tâm nhất là huyện Tân Lạc, nơi có tới 19 người chết, 10 người mất tích, 5 hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, 45 hộ có nhà bị đất sạt lở vùi lấp, đổ sập, trên 50 hộ phải di dời nhà cửa tới nơi an toàn.

Ngoài ra, huyện Đà Bắc cũng thiệt hại rất nặng nề về người và của. Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện đã có 6 người chết, 5 người mất tích, 8 người bị thương, 50 hộ dân nhà bị sập hoàn toàn và lũ cuốn trôi cùng nhiều thiệt hại lớn khác về hoa màu. Đường sá, giao thông đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn chưa thể khắc phục.

Ông Xả Đức Hiền (Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc) cho biết, sau mưa lũ các tuyến đường bộ bị xói mòn bề mặt đường nghiêm trọng, tại các điểm ngầm nước lũ đã rút nhưng do sạt lở nên gây tắc đường cục bộ các tuyến đi các xã.

Hiện tại còn 4 xã là Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Tuổng, Đồng Ruộng, bị cô lập hoàn toàn về đường bộ chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy. Chỉ trong mấy ngày mưa lũ toàn huyện thiệt hại nặng nề, ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Đoàn từ thiện đến thăm, động viên và trao qua tại một gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại huyện Đà Bắc

Trước những tổn thất to lớn đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Đời Sống Việt Nam (http://doisongvietnam.vn) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình kêu gọi các Doanh nghiệp, các Nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ bà con bị tổn thất nặng nề do lũ ở Hòa Bình nhằm giúp người dân vơi bớt nỗi đau, dần ổn định sản xuất, sinh sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi, đã có nhiều Doanh nghiệp tham gia ủng hộ, trong đó có Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam.

Ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cùng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam) đã đến thăm và động viện bà con vùng lũ xã Tu Lý, huyện Đà Bắc.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đã tới huyện Đà Bắc thăm hỏi, động viện và gửi tới 11 hộ gia đình có người bị chết và mất tích số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người với mong muốn người dân vùng lũ Đà Bắc vượt qua đau thương mất mát, sớm quay lại cuộc sống.

Thay mặt cán bộ nhân viên công ty, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Chỉ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam) đã ủng hộ bà con vùng lũ huyện Đà Bắc 10 tấn gạo tương đương với 150 triệu đồng.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh trao cho gia đình chị Hiền 5 triệu đồng và động viên mẹ chị Hiền vượt qua nỗi đau

"Đây là tấm lòng của chúng tôi mong muốn chia sẻ những khó khăn, mất mát mà bà con nơi đây phải gánh chịu sau đợt mưa lũ vừa qua. Chúng tôi hy vọng người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trở lại", bà Hường bày tỏ.

Ngay sau khi có mặt tại huyện Đà Bắc, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã tới thăm động viên gia đình chị Lê Thị Hiền tại xóm Kim Lý (xã Tu Lý huyện Đà Bắc).

Gia đình chị Hiền là một trong 11 hộ gia đình có người bị chết và mất tích trong đợt mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua. Người mất tích hiện nay vẫn chưa tìm thấy là anh Nguyễn Hồng Vân (SN 1967, chồng chị Hiền).

Anh Vân mất tích khi đang điều khiển xe ô tô lên chở hàng ở khu vực Suối Nánh, đã 11 ngày trôi qua nhưng gia đình mới chỉ tìm được chiếc xe. 

Bà Nguyễn Thị Hường (Chỉ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam) trao quà chia sẻ nỗi đau với chị hiền
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Chỉ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam) chia sẻ nỗi đau với chị Hiền và trao một phần quà nhỏ đến gia đình

Bà Nguyễn Thị Hường (Chỉ tịch HĐQT Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam) trao quà chia sẻ nỗi đau với chị hiền
Bà Hường động viên chị Hiền cố gắng vực tinh thần để nuôi các con khôn lớn

Chia sẻ đau thương mất mát với gia đình chị Hiền, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đã trao 5 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hường trao 5 triệu đồng và 10kg gạo mong muốn gia đình chị Hiền vượt qua nỗi đau này.

Sau khi đi khảo sát nắm tình hình tại một số điểm có nguy cơ sạt lở, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đã làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đà Bắc để nắm tình hình thiệt hại và công tác khắc phục mưa lũ trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường chia sẻ, động viên gia đình những người bị thiệt hại do mưa lũ.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tu Lý cùng chung tay giúp gia đình những người bị thiệt hại do mưa lũ vượt qua khó khăn, tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích để những gia đình bị thiệt hại vơi đi nỗi đau thương, mất mát.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus/GĐVN