Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:21
RSS

Tắm suối ở Bình Dương có gì thú vị?

Thứ tư, 05/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Không dưới một lần bạn được bạn bè rủ đi tắm suối nhân tạo ở Bình Dương nhưng bạn không đi bởi lăn tăn với câu hỏi: Tắm suối ở Bình Dương có gì thú vị? Đọc bài viết dưới đây, có thể ngay ngày mai bạn sẽ "xách ba lô lên và đi".

Nhắc đến tắm suối ở Bình Dương là người ta sẽ nhớ ngay đến khu du lịch Thủy Châu (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) với những con suối nhân tạo có quy mô lớn nhất tỉnh này. Một số ngươi đến vui chơi ở khu du lịch này đã phải dùng đến hình tượng "Trường Sơn thu nhỏ" để miêu tả vẻ đẹp hoang sơ giống như thật của phong cảnh thiên nhiên nơi đây.

Tắm suối ở Bình Dương có gì thú vị?

Nằm cách Sài Gòn chỉ 20 km, khu du lịch Thủy Châu có đầy đủ mọi nét đẹp của thiên nhiên như suối chảy thác reo, cỏ cây xanh mượt, chim kêu vượn hú... trong một khuôn viên rộng đến 18 hecta. Đến với Thủy Châu lần đầu, chắc hẳn nhiều người sẽ bị mê hoặc bởi phong cảnh thiên nhiên nơi đây. Họ sẽ có cảm giác tất cả đều là thiên nhiên hoang dã thực sự chứ không phải là sản phẩm của bàn tay và khối óc con người.

Đặt chân đến cổng khu vui chơi, bạn sẽ được xe Jeep đón miễn phí vào tận nơi. Với hệ thống suối nhân tạo dạng, du khách tắm suối ở Bình Dương có thể thỏa sức bơi lội. Những khu nước nông, êm ả thì dành cho phụ nữ, trẻ em; nhưng khu nước lớn, bọt tung trắng xóa thì để cho đàn ông, thanh niên thử cảm giác mạnh. Nước trong suối được lọc hàng ngày đúng theo tiêu chuẩn cao, vì thế vấn đề vệ sinh bạn không cần phải nghĩ tới trong quá trình vui chơi tại đây.

Tắm suối ở Bình Dương

Với không gian rộng rãi, mát mẻ, ngoài tắm suối, bạn và người thân, bạn bè cũng có thể tổ chức các hoạt động ăn uống ngoài trời như một buổi dã ngoại với thiên nhiên hoang dã thực sự mà không bị tính phí một đồng nào. Tuy nhiên, bạn cần phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung khi tổ chức ăn uống. Khu du lịch Thủy Châu cũng có một hệ thống nhà hàng Pacific sang trọng, đồ ăn phong phú, giá cả hợp lý để phục vụ du khách.

Khác với sự xô bồ, hỗn tạp bạn có thể gặp ở Sài Gòn, ở khu du lịch Thủy Châu, bạn hoàn toàn yên tâm về sự an toàn tính mạng và tài sản của mình khi lực lượng bảo vệ đông đảo luôn thường trực ở khắp nơi để đề phòng tai nạn xảy ra hay cướp giật.

Lưu ý, Thủy Châu chỉ mở cửa đón khách từ 9h30 đến 22 giờ các ngày thứ 7, Chủ nhật trong tuần. Mức vé vào cổng là 75.000 đồng/người.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus