Thứ ba, 16/04/2024 | 23:25
RSS

Tạm giữ 1 nghi can trong vụ nổ trụ sở công an phường

Thứ năm, 21/06/2018, 20:50 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM khiến 1 nữ cán bộ công an bị thương, công an đã tạm giữ 1 nghi can trong vụ việc.

Tạm giữ 1 nghi can trong vụ nổ trụ sở công an phường
Tạm giữ 1 nghi can trong vụ nổ trụ sở công an phường. Ảnh TTO

Tối 21/6, theo nguồn tin riêng của phóng viên Tri thức trẻ, công an TP.HCM đã tiến hành tạm giữ 1 nam thanh niên vì có liên quan đến vụ nổ ở trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình khiến 1 nữ công an bị thương.

Nguồn tin cho biết, nam thanh niên bị bắt khi đang lưu thông ở khu vực quận 10, TP.HCM. Sau khi bắt giữ nam thanh niên, công an đã đưa về trụ sở để làm việc.

Trong sáng cùng ngày, Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra truy xét 2 nghi can có liên quan đến vụ nổ ở trước công an phường 12, quận Tân Bình khiến nữ công an bị thương vào chiều 20/6.

Qua công tác lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, công an xác định có 2 nghi can đã ném ba lô vào khu vực trụ sở công an phường 12 trước khi vụ nổ xảy ra.

Trước đó, vụ nổ xảy ra khoảng 14h, liên quan đến sự cố từ một chiếc xe máy đang đậu tại trụ sở Công an phường 12, nằm trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, Tuổi trẻ đưa tin.

Sau vụ nổ, một nữ công an đang làm nhiệm vụ tiếp dân tại đây bị dư chấn ảnh hưởng đã được mọi người đưa đi bệnh viện điều trị.

Tại hiện trường, phía trước trụ sở Công an phường 12, nhiều mảng kính lớn vỡ vụn văng ra đường. Một chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn nằm trên lề đường, cách khoảng 3m trước trụ sở.

Trụ sở Công an phường 12 nằm giữa Ban chỉ huy quân sự phường và trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm để điều tra.


Xem thêm: Công an huyện Tam Đảo bị tố hành hung người dân ở Tuyên Quang

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN