Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:07
RSS

Vì sao 5 ca khúc bị tạm dừng lưu hành?

Thứ bảy, 11/03/2017, 21:02 (GMT+7)

Cục Nghệ thuật biểu diễn quyết định tạm dừng việc lưu hành một số bài hát nổi tiếng được sáng tác trước năm 1975 để xem xét, xác minh và thẩm định.

Mới đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch vừa gửi công văn tới Sở VH - TT TP.HCM với nội dung rà soát, kiểm tra nội dung một số ca khúc sáng tác trước 1975.

Sau khi xem xét ca từ của một số bài hát do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cung cấp, Hội đồng nghệ thuật thuộc cục NTBD đã tổ chức thẩm định lại và quyết định tạm thời dừng việc lưu hành 5 ca khúc đã cấp phép phổ biến trước đó để xem xét, xác minh và thẩm định trên cơ sở đối chiếu với bản nhạc gốc.

Các ca khúc bị tạm dừng lưu hành gồm có: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ); Rừng xưaChuyện buồn ngày xuân (Lam Phương); Đừng gọi anh bằng chú (Diên An) và Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương).

Nhiều ca sĩ đã trình bày bài hát nổi tiếng "Con đường xưa em đi", trong đó có Hoàng Châu

Được biết, thời gian tới, Cục NTBD sẽ chủ động thẩm định, rà soát, so sánh những bài hát đã cấp phép sử dụng với bản nhạc gốc do các đơn vị, cá nhân cung cấp. Công tác này nhằm mục đích quản lý chặt chẽ chất lượng nội dung các ca khúc, hoạt động sản xuất và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Lưu Hoài (T/h)
Theo Đời sống Plus