Thứ năm, 28/03/2024 | 21:55
RSS

Tạm đình chỉ nhà trẻ để bé 16 tháng bị thương ở đùi và vùng kín

Thứ tư, 13/12/2017, 15:29 (GMT+7)

Cơ sở giữ trẻ tư nhân của bà Hoàng Thị Thu, nơi để bé gái 16 tháng tuổi bị thương ở đùi và vùng kín đã bị tạm đình chỉ do hoạt động không phép.

Tạm đình chỉ nhà trẻ để bé 16 tháng bị thương ở đùi và vùng kín
Tạm đình chỉ nhà trẻ để bé 16 tháng bị thương ở đùi và vùng kín

Liên quan đến vụ việc “Bé gái 16 tháng bị thương ở đùi và bộ phận sinh dục khi đi nhà trẻ về”, chiều 13/12, ông Phan Vĩnh Duy Mãn- Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin, phường vừa tiến hành đình chỉ hoạt động đối với cơ sở trông, giữ trẻ tư nhân do bà Hoàng Thị Thu (50 tuổi, trú đường Phạm Thị Liên) làm chủ, là nơi đã trông giữ cháu N.N.B.V (16 tháng tuổi).

Theo ông Mãn, sau khi xảy sự việc, chính quyền phường đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện cơ sở giữ trẻ của bà Hoàng Thị Thu chưa đủ điều kiện để cấp phép hoạt động theo Thông tư 13, Nghị định 56.

Tạm đình chỉ nhà trẻ để bé 16 tháng bị thương ở đùi và vùng kín
Vết bầm tím trên cơ thể cháu V. 

“Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì chủ cơ sở lẫn phụ huynh đều không thừa nhận là cơ sở giữ trẻ, mà chỉ là gửi nhờ người thân trông giúp...”, ông Mãn nói.

Như đã thông tin, trước đó chị H.T.T.B (28 tuổi, trú ở đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP. Huế) phản ánh với PV về việc, con gái mới hơn 16 tháng tuổi của chị xuất hiện vết bầm đỏ ở hai bên đùi và bộ phận sinh dục khi chị đến đón con ở nhà trẻ; nghi là do bị bạo hành.

Hiện Công an TP. Huế đang điều tra làm rõ việc có hay không cơ sở tư nhân của bà Thu bạo hành trẻ.

Gia Huy
Theo Đời sống Plus/GĐVN