Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:23
RSS

Tạm đình chỉ công tác bác sĩ trực vụ song thai chết lưu ở Vĩnh Long

Thứ sáu, 21/09/2018, 21:30 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đang chờ kết quả giám định pháp y và họp Hội đồng chuyên môn để phân tích, làm rõ nguyên nhân tử vong đối với song thai.

Chiều 21/9, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã có buổi làm việc với gia đình sản phụ Cao Hồng Thu (28 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) liên quan đến vụ song thai của chị Thu chết lưu.

Theo thông tin trên Người lao động, buổi họp vẫn chưa đi đến thống nhất do bệnh viện đang chờ kết quả giám định pháp y và họp Hội đồng chuyên môn để phân tích, làm rõ nguyên nhân tử vong đối với song thai. Tuy nhiên, đối với bác sĩ trực ngày hôm xảy ra sự việc thì phía BV đã đình chỉ công tác để làm việc với cơ quan điều tra.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, trước đó ngày 11/9, sản phụ Cao Hồng Thu mang song thai được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Đến sáng 15/9, gia đình tá hỏa khi bác sĩ thông báo, song thai đã chết lưu. Sau đó, gia đình thuê xe đưa sang Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tại TP Cần Thơ mổ lấy song thai đã chết lưu (hai bé gái) ra ngoài, cứu người mẹ.

Tạm đình chỉ công tác bác sĩ trực vụ song thai chết lưu ở Vĩnh Long
Người thân sản phụ mang 2 thi thể bé song sinh vào bệnh viện truy trách nhiệm. Ảnh: Người đưa tin

Tối 15/9, gia đình sản phụ mang thi thể 2 bé gái trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long yêu cầu gặp giám đốc để làm rõ.

“Lúc Thu có dấu hiệu sinh, y tá dẫn đi siêu âm, rồi kêu về nằm chờ đợi bác sĩ giao ca lúc 6 giờ sáng. Thấy đau quá nên chồng của Thu kêu y tá một lần nữa. Đến khi khám lại thì bác sĩ nói 1 đứa trẻ đã mất. Lúc đó mà bác sĩ mổ ngay cứu 1 đứa cũng được nhưng họ không làm. Sau khi giao ca, bác sĩ khác vào khám nói cả hai cháu tôi đều chết ", ông Phan Văn Nhị - bố chồng sản phụ Thu cho biết trên VOV.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, theo báo cáo của bệnh viện gửi về Sở thì sự việc có nhiều điểm không như người nhà trình bày.

Trường hợp này là song thai nhưng mới 35 tuần, chưa có dấu hiệu sinh. Chỉ nhập viện theo dõi phổi thai nhi và dưỡng thai, theo dõi chuyển dạ. Sản phụ này chưa có triệu chứng gì.

"Từ ngày 11-14/9 thì tim thai vẫn bình thường. Theo dõi lúc 6h, ngày 15/9, điều dưỡng đo tim bằng máy Monitorin thì không nghe không rõ nên báo bác sĩ. Sau đó, bác sĩ mới kiểm tra, siêu âm lại thì thai nhi chết lưu. Bệnh viện có yêu cầu mổ nhưng người nhà không đồng ý”, ông Tuấn nói.

Xem thêm: Toàn cảnh vụ cướp tiệm vàng Trường Ký ở Sơn La

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN