Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:40
RSS

Tài xế taxi thành bà đỡ bất đắc dĩ ở Nam Định: “Khi thấy bé ra ngoài được một nửa, tôi chạy lại đỡ luôn”

Thứ sáu, 20/10/2017, 12:00 (GMT+7)

Tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho mẹ con sản phụ ở Nam Định đã lên tiếng chia sẻ về hành động đầy tính nhân văn này.

Tài xế đỡ đẻ bất đắc dĩ trên xe taxi ở Nam Định
Tài xế đỡ đẻ bất đắc dĩ trên xe taxi ở Nam Định đã lên tiếng. Ảnh Facebook

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải câu chuyện về tài xế taxi trở thành “bà đỡ” bất đắc dĩ khi đỡ đẻ thành công cho một sản phụ ở Nam Định.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 15/10/2017, anh Bùi Quang Đại (SN 1984, nhân viên lái xe taxi Mai Linh Nam Định) nhận được cuộc gọi của chồng chị Tâm (sản phụ) đang làm trên Hà Nội đặt xe đến địa chỉ xóm 15 xã Thịnh Đại (Hải Hậu, Nam Định) chở chị Tâm đi sinh.

Khi đến nơi, chị Tâm nói đau bụng dữ dội nên cũng không chuẩn bị được gì ngoài mấy cái tã lót vơ vội cho cháu bé. Khi đến cổng viện, chị Tâm có dấu hiệu đau đẻ và không chịu được nữa, anh Đạt có ra xem thì thấy nửa người của cháu bé đã ra ngoài rồi.

“Lúc đó tôi cũng hoảng nên vội vàng gọi cho bác sĩ. Nhưng sau thấy nguy cấp quá nên tôi đỡ bé luôn. Khi bác sĩ đến, bé đã ra ngoài rồi. Sau đó, bác sĩ cắt dây rốn cho bé rồi đưa cả 2 mẹ con vào viện”, anh Đại kể lại.

Theo anh Đại, bé sơ sinh được anh đỡ đẻ là bé gái. Khi bé đã an toàn, mọi người xúm lại xem anh mới thấy ngại. Do bố cháu bé đi làm xa nên sau khi chở mẹ con chị Tâm đến bệnh viện Hải Hậu, anh Đại đã thay gia đình làm các thủ tục cần thiết.

Tài xế đỡ đẻ bất đắc dĩ trên xe taxi ở Nam Định đã lên tiếng
Tài xế cho biết khi thấy cháu bé chui ra được nửa rồi anh chạy lại đỡ cháu luôn. Ảnh Facebook

Khi được hỏi về hành động đầy tính nhân văn trên, anh Đại chỉ cười nói "Hành động của tôi cũng là bình thường thôi, tôi nghĩ rằng nếu là người khác trong tình huống này cũng sẽ hành động như tôi”.

Anh Đại cũng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên anh chở khách và gặp trường hợp như vậy. Anh cảm thấy vui vì hành động trên, anh sẽ ghi nhớ kỷ niệm này. Tuy nhiên, anh Đại cũng cho biết, sau khi thực hiện đỡ đẻ cho sản phụ thành công, anh cũng cảm thấy "hơi ngại".

Được biết, sức khỏe của bé và mẹ bé đều bình thường, gia đình sản phụ đã đặt tên cho bé gái là Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hình ảnh tài xế taxi đỡ đẻ thành công cho sản phụ được nhiều người chia sẻ và ca ngợi. Ai cũng chúc cho mẹ con sản phụ khỏe mạnh, chúc anh tài xế thành công trong công việc.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN