Thứ tư, 24/04/2024 | 03:46
RSS

Tài xế gây tai nạn kéo lê người ở Ô Chợ Dừa bị áp giải vào trại giam

Thứ tư, 18/04/2018, 21:41 (GMT+7)

Công an quận Đống Đa đã đi xe chuyên dụng tới áp giải tài xế vào trại tạm giam để điều tra về hành vi gây tai nạn, kéo lê người hàng trăm mét ở Ô Chợ Dừa.

Tài xế gây tai nạn kéo lê người ở Ô Chợ Dừa bị áp giải vào trại giam
Tài xế gây tai nạn kéo lê người ở Ô Chợ Dừa bị áp giải vào trại giam. Ảnh ANTĐ

Khoảng 10h30 phút ngày 18/4/2018, lực lượng cảnh sát của Công an quận Đống Đa đã đi xe chuyên dụng tới áp giải lái xe Vũ Hoàng Dương (SN 1974, hiện trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy) về trại tạm giam.

Trước đó, vào ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương. Tuy nhiên, do Dương đang được điều trị các vết thương tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phố Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, quận Đống Đa), nên đối tượng này vẫn phải ở lại đây thêm một thời gian, theo báo An ninh thủ đô. 

Năm ngày sau khi có lệnh bắt khẩn cấp nói trên, Dương đã được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho xuất viện, và bị công an áp giải về trại tạm giam. Có mặt tại thời điểm Dương bị áp giải, PV ghi nhận tình trạng của đối tượng này rất tỉnh táo, tinh thần ổn định.

Trước đó, tối 13/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy) để điều tra, Tuổi trẻ đưa tin.

Tài xế gây tai nạn kéo lê người ở Ô Chợ Dừa bị áp giải vào trại giam
Chiếc xe gây tai nạn nổ lốp. Ảnh VOV

Dương là tài xế xe bán tải tông vào xe máy của anh Đạt (42 tuổi, trú tại Khâm Thiên, quận Đống Đa), khiến cả người và xe máy bị cuốn vào gầm ôtô và kéo lê khoảng 700m.

Theo tin ban đầu vào khoảng 22h20 tối 11/4, một ôtô va chạm với xe máy tại khu vực ngã năm Ô Chợ Dừa (Q. Đống Đa, Hà Nội).

Anh Huỳnh, một người dân chứng kiến sự việc, kể lại: "Tôi đang dừng đèn đỏ ở ngã 5 Ô Chợ Dừa thì thấy chiếc ôtô tông, cuốn cả người và xe máy vào gầm". 

Sau va chạm, tài xế xe bán tải không dừng lại mà tiếp tục phóng nhanh theo hướng đi Hoàng Cầu kéo lê theo người và xe máy. Khi xe chạy được chừng 700m tới ngã tư Hoàng Cầu, nạn nhân mới văng ra khỏi gầm xe, lăn nhiều vòng và bất tỉnh. 

Tài xế ôtô vẫn tiếp tục bỏ chạy một quãng đường dài tới đường Lê Văn Lương (khu Trung Hòa - Nhân Chính, Q.Thanh Xuân) thì bị người đi đường đuổi theo giữ lại. Chiếc xe máy gần như nát bét, còn chiếc ôtô bị nổ lốp sau.

Về sức khỏe của nạn nhân, bác sĩ Hoàng Xuân Thắng, khoa hồi sức cấp cứu Ngoại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng sức khỏe bệnh nhân Đ. thời điểm nhập viện bụng mềm, không chướng, lồng ngực, khung chậu vững. Chân tay không thấy có dấu hiệu gãy xương. 

Theo bác sĩ Thắng, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm trên và xương hàm dưới.


Xem thêm: 
Danh tính lái xe điên kéo lê người dã man tại Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN