Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:09
RSS

Tài xế đẩy cảnh sát hàng trăm mét trên phố Đà Lạt ra trình diện

Thứ tư, 17/10/2018, 20:38 (GMT+7)

Tài xế đi vào đường cấm bị cảnh sát ra hiệu lệch dừng xe nhưng vẫn cố tình chống đối, đâm vào cảnh sát rồi bỏ trốn.

Tài xế cố tình lao xe vào cảnh sát kéo xa 100m ở Đà Lạt đã ra trình diện
Tài xế cố tình lao xe vào cảnh sát kéo xa 100m ở Đà Lạt đã ra trình diện

Chiều 17/10, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, tài xế Nguyễn Anh Tuấn (trú xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), người đâm vào chiến sỹ cảnh sát đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm giao thông chạy xe và đường cấm và cố tình đâm chiến sỹ cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ. Hiện Công an TP Đà Lạt đã tiếp nhận chiếc ô tô của Tuấn và hồ sơ ban đầu để củng cố xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 15/10, hai chiến sĩ Công an Phường 8 (TP. Đà Lạt) đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trên đường Bùi Thị Xuân (đoạn đường cấm lưu thông) thì phát hiện ô tô mang 49X-3186 do Tuấn điều khiển đi vào đường cấm.

Thấy vậy, các chiến sỹ cảnh sát ra lệnh cho Tuấn dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính. Không những không chấp hành mà Tuấn còn lao thẳng xe vào trung úy Trần Văn Bình khiến trung úy Bình phải bám vào cần gạt nước của chiếc xe và bị đẩy đi 1 đoạn.

Sau đó, Trung úy Bình nhảy ra khỏi đầu xe, may không bị thương còn Tuấn lái xe rời khỏi hiện trường. Chiếc xe trên đã được lực lượng chức năng tìm thấy trên đường Trần Nhân Tông, TP. Đà Lạt. Đến ngày 16/10, các cơ quan chức năng ở TP. Đà Lạt yêu cầu chủ chiếc xe trên lên làm việc.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN