Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:36
RSS

Tại sao tiêm kích của tàu sân bay mạnh nhất nước Mỹ lại rơi xuống biển khi đang tới Triều Tiên?

Thứ bảy, 22/04/2017, 10:25 (GMT+7)

Chiếc F/A-18 rơi xuống biển còn phi công được trực thăng cứu hộ đưa phi công lên tàu USS Carl Vinson, AFP dẫn thông cáo của Bộ chỉ huy Hạm đội 7 cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra trong khi tàu sân bay USS Carl Vinson đang hoạt động trên vùng biển ở phía nam Philippines. Trong thông cáo ngày 21/4, người phát ngôn của Hạm đội 7 cho biết, chiếc tiêm kích F/A-18E này gặp nạn trong quá trình hạ cánh xuống tàu sân bay sau khi thực hiện các hoạt động luyện tập chiến đấu thường kỳ.

Viên phi công đã kịp nhảy dù và được một máy bay trực thăng cứu sống. Thông cáo không cho biết thời gian xảy ra vụ việc. Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng nhóm tàu hỗ trợ chính là lực lượng mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng để răn đe Triều Tiên.

F-18 đang là tiêm kích hạm chủ lực của tàu sân bay Mỹ Ảnh: Internet

Hải quân Mỹ mới đây thừa nhận cụm tàu chiến này ban đầu đi ngược lại hướng dự tính ban đầu trước khi thực sự quay về hướng bắc để tiến tới khu vực Triều Tiên.

Theo giới chức Mỹ, tàu USS Carl Vinson cùng hai tàu khu trục USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy cũng như tuần dương hạm USS Lake Champlain sẽ đến vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào đầu tuần sau.

F/A-18 là loại máy bay tiêm kích hoạt động trên tàu sân bay, được đưa vào hoạt động trong hải quân Mỹ kể từ năm 1999. Quân đội lên kế hoạch thay thế F/A-18 bằng chiến đấu cơ F-35C nhưng chương trình phát triển F-35 chậm tiến độ khá xa do vấn đề ngân sách và trục trặc kỹ thuật liên tục.

Tiêm kích F/A-18 rơi xuống biển lúc sắp đáp xuống tàu Carl Vinson. Ảnh minh họa: AFP

Tàu USS Carl Vinson được trang bị khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Khả năng tấn công của USS Carl Vinson được bổ trợ bằng năng lực phòng thủ gồm: 2 bệ phóng tên lửa đối không Sea Sparrow, 2 bệ phóng tên lửa đối không tầm gần RIM. 

Ngoài ra, 3 hệ thống vũ khí CIWS cung cấp năng lực chống tên lửa tầm gần/máy bay trong trường hợp các vật thể này có cơ may vượt qua hệ thống máy bay và năng lực phòng thủ của tàu sân bay USS Carl Vinson.

Tiêm kích F/A-18 trên tàu sân bay Mỹ. Nguồn: coolvid679

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus