Thứ năm, 25/04/2024 | 13:48
RSS

Tại sao nói cao huyết áp là tội đồ đầu tiên của bệnh trúng phong?

Thứ hai, 23/01/2017, 10:27 (GMT+7)

Ở nước ta bệnh trúng phong (hay còn gọi là bệnh chết não) đã trở thành căn bệnh gây nguy hại cho sức khỏe và sinh mệnh của lứa tuổi trung, lão niên.

Bệnh chết não

Bệnh trúng phong hay còn gọi là bệnh chết não

Bệnh huyết quản não của cư dân thành thị tử vong đã dần ngày càng lên cao, lên đến vị trí số 1, số 2, ở nông thôn tử vong cũng lên đến vị trí số 2, mỗi năm trong toàn quốc phát sinh chết não mới lên tới hàng vạn người: chết vì bệnh huyết quản não.

Số người bệnh còn sống (kể cả đã khỏi hẳn) mỗi năm chi cho bệnh này rất lớn làm cho nhà nước và các gia đình phải gánh chịu khoản chi phí nặng nề.

Phát sinh bệnh chết não liên quan tới nhiều nhân tố nguy hiểm bao gồm: bệnh cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường, mỡ trong máu khác thường, hút thuốc lá, uống rượu, động mạch cổ hẹp lại, béo phì và các chứng khác như thay đổi thói quen làm việc, sinh hoạt, thiếu hoạt động thể dục, dinh dưỡng không hợp lý, uống thuổc tránh thai v.v...

Trong đó cao huyết áp là nhân tố gây nguy hiểm nhất về xuất huyết não và chết cứng não.

Áp thu co mỗi lần tăng l0mmHg, áp giãn nở mỗi lần tăng 5mmHg thì nguy cơ gây chết não tăng 1,5 lần, nếu khống chế tốt cao huyết áp có thể giảm nhẹ chết não và tử vong.

Vì vậy người già và trung niên cần quan tâm đến nguy cơ chết não, qua đó khống chế tốt huyết áp để giảm bớt phát sinh bệnh chết não.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus