Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:11
RSS

Súng trường tấn công - Bước tiến lớn trong việc phát triển vũ khí công nghệ cao của Triều Tiên

Thứ hai, 24/04/2017, 07:28 (GMT+7)

Bên cạnh sự xuất hiện của các dòng tên lửa đạn đạo ICBM thế hệ mới vào hôm 15/4, Quân đội Triều Tiên còn gây sửng sốt khi tung ra mắt mẫu súng trường tấn công tương lai nội địa do nước này tự phát triển.

Quân đội Triều Tiên cũng có những bước đi đầu tiên của mình trong việc phát triển vũ khí dành cho chiến binh tương lai.  Nếu mẫu súng trên đã được hoàn thiện thì đây sẽ là bước tiến lớn trong việc phát triển vũ khí công nghệ cao của Triều Tiên.

Dù vậy cho tới hiện tại vẫn có rất ít thông tin về mẫu súng trường tấn công tương lai của Triều Tiên khi đây là lần đầu tiên nó xuất hiện. Tuy nhiên dựa trên hình ảnh có được ta vẫn có thể biết được một số thông tin nhất định về loại vũ khí này. Trong ảnh là binh sĩ Triều Tiên với mẫu súng trường tấn công kiểu mới tham gia duyệt binh hôm 15/4. 

Mẫu súng của Triều Tiên mang thiết kế đặc trưng của các dòng súng trường tấn công hiện đại đang được quân đội nhiều nước trên thế giới phát triển. Nó là sự kết hợp giữa súng trường tấn công thông thường với vũ khí hỏa lực mạnh (chủ yếu là súng phóng lựu 20mm) và cuối cùng thiết bị điện tử tích hợp đi kèm. 

Súng trường tấn công tương lai của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Dựa trên hình ảnh ít ỏi có được, ta có thể thấy Triều Tiên sử dụng súng trường tấn công Type 88 (biến thể sao chép của AK-74) làm nền tảng chính cho mẫu vũ khí tương lai của mình. Nó mang đầy đủ đặc trưng của Type 88 như loa che lửa đầu nòng, hộp tiếp đạn, cấu tạo thân súng và cơ chế lên đạn.

Bổ sung tiếp theo cho mẫu súng này chính là việc Triều Tiên trang bị thêm cho nó súng phóng lựu tự động 20mm (dựa trên kích thước hộp tiếp đạn phụ và đầu nòng), và tổ hợp kính ngắm tích hợp trên thân súng. Chiều dài cơ sở của mẫu súng này ước tính gần 900mm và nặng không dưới 6kg chưa bao gồm đạn. 

Súng trường tấn công sẽ là vũ khí quan trọng của quân đội Triều Tiên trong thời gian tới bởi quân đội các nước trên thế giới hiện nay đều có trong tay những mẫu súng trường tấn công hiện đại.

Những súng trường tấn công hàng đầu thế giới có thể kể đến là FN SCAR - một súng trường tấn công đặc biệt được thiết kế riêng cho Bộ chỉ huy các hoạt động tác chiến đặc biệt Mỹ(US SOCOM), một sản phẩm của FN Herstal, Bỉ. 

FN SCAR. Ảnh: Wikipedia

Súng được sản xuất với 2 biến thể, SCAR-L sử dụng cỡ đạn 5,56x45 mm, SCAR-H sử dụng cỡ đạn 7,62x51 mm. FN SCAR sản xuất tỷ lệ thấp ban đầu vào năm 2007 và được đưa vào sử dụng trong Trung đoàn 75 Ranger từ năm 2009. Súng hoạt động theo nguyên tắc trích khí ngắn, tốc độ bắn 625 viên/phút, tầm bắn hiệu quả từ 300-800 m tùy biến thể. 

Steyr AUG là khẩu súng trường tấn công bullpup thành công nhất từ trước đến nay, một sản phẩm của Steyr Mannlicher GmbH & Co KG, Áo.  Súng thiết kế theo kiểu "bullpup" tức toàn bộ băng đạn, khối khóa nòng đều nằm sau cò súng.

Steyr AUG. Ảnh: Wikipedia

Giải pháp thiết kế này giúp giảm chiều dài của súng trong khi vẫn đảm bảo độ dài nòng súng để duy trì tầm bắn xa. Steyr hoạt động theo nguyên tắc trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay, tốc độ bắn 680-750 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 300 m, tầm bắn tối đa 2.700 m. AUG sử dụng hộp tiếp đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn NATO cơ số 30 viên.

FAMAS FELIN là mẫu súng trường tấn công bộ binh số hóa hiện đại nhất thế giới hiện nay. Mẫu súng này đưa Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có đơn bị bộ binh số hóa hoàn toàn. FAMAS FELIN là sự kết hợp giữa súng trường tấn công FAMAS G2 và hệ thống chiến đấu bộ binh số hóa FELIN.

FAMAS FELIN. Ảnh: Wikipedia

FAMAS có thiết kế kiểu "bullpup", súng sử dụng hộp tiếp đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn NATO cơ số 30 viên. Súng hoạt động theo nguyên tắc blowback (nạp đạn bằng áp lực khí nén), với tốc độ bắn lên đến 1000 viên/phút. 

FAMAS FELIN được trang bị 1 kính ngắm quang-điện tử, máy đo khoảng cách laser kết nối vào một màn hình cầm tay hoặc gắn trên mũ bảo hiểm cho phép bắn mà không cần nhìn trực tiếp vào mục tiêu. 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus