Thứ năm, 25/04/2024 | 07:45
RSS

Sức khỏe ông Trump sẽ ra sao nếu cứ ăn đồ ăn nhanh và ngủ 4 tiếng mỗi ngày?

Thứ năm, 09/02/2017, 10:28 (GMT+7)

Sau 3 năm nữa khi kết thúc nhiệm kỳ, sức khỏe vị Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ Donald Trump sẽ ra sao nếu ông cứ nghiện đồ ăn nhanh và chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày.

Tổng thống Mỹ chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày vì việc ngập đầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News nói rằng ông thường làm việc tới tận nửa đêm hoặc 1 giờ sáng, sau đó mới đi ngủ. Tỉ phú New York thức dậy lúc 5 giờ để ăn sáng, đọc báo và xem TV.

Trump được giới truyền thông cho rằng dành thời gian trong đêm để chế giễu ứng viên Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Trump nói bà Clinton sức khỏe yếu và lúc nào cũng cần ngủ.

Trump cho biết ông cũng thực sự choáng ngợp với mức độ, quy mô và khối lượng công việc cần xử lý khi trở thành tổng thống. Tuy nhiên, Trump khẳng định vẫn phải vượt qua tất cả vì còn rất nhiều việc phải làm.

Là một Tổng thống, việc ông Trump thiếu ngủ là chuyện thường gặp. Ảnh: Getty

Trước đó trong cuốn sách “Nghĩ như tỉ phú” xuất bản năm 2004, Trump từng nói hãy ngủ ít hơn nhu cầu hiện có. Tỉ phú New York nói để ngủ ít, ông phải tập luyện đầy đủ và tránh uống chất kích thức như trà, cà phê và rượu.

Tháng 11 năm ngoái, Trump cũng khẳng định ông ngủ ít hơn người bình thường. Trump nói: “Tôi không phải là kẻ mê ngủ. Tôi ngủ từ 3 tới 4 tiếng. Sau đó thì không ngủ được nữa. Tôi phải dậy thôi”.

Theo nghiên cứu khoa học, với người già ở độ tuổi trên 65 như ông Donald Trump thì cần ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe. Vì vậy, nếu ông cứ duy trì việc ngủ 4 tiếng mỗi ngày thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Tổng thống Mỹ thích đồ ăn nhanh 

Lý do khiến nhà lãnh đạo 70 tuổi yêu thích những món ăn này xuất phát từ khẩu vị, sự tiện lợi và cả thói quen, báo Mirror cho hay. Tổng thống Mỹ cho rằng đồ ăn nhanh rất sạch sẽ.

Ông là người không thích vi trùng cũng như không muốn một ngày làm việc bận rộn của mình bị gián đoạn bởi một món lạ hay những cọng rau chưa được rửa sạch.

"Chỉ với một chiếc hamburger dở, bạn có thể phá hủy cả hệ thống McDonald's", ông Trump nói trên CNN. "Tôi là một người rất sạch sẽ. Và tôi nghĩ các bạn tốt hơn hết là tới đó để ăn hơn là đến một nơi nào khác mà bạn không biết rõ nguồn thực phẩm xuất xứ từ đâu".

Hình ảnh ông Trump ăn đồ ăn nhanh rất phổ biến. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Donald Trump là một người bận rộn và ông cần nạp năng lượng một cách nhanh chóng. Đồ ăn nhanh chính là sự lựa chọn lý tưởng đối với vị Tổng thống xuất thân từ doanh nhân này.

Đam mê đối với đồ ăn nhanh của Trump dường như cũng là một phần trong chiến dịch kêu gọi người Mỹ dùng hàng Mỹ của ông. Hình ảnh nhiều nhãn hiệu thức ăn nhanh phổ biến của Mỹ thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh của Trump trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2016.

Không chỉ cung cấp nhiều chất béo và cholesterol, nhiều loại thức ăn nhanh còn có chỉ số đường huyết cao khiến lượng đường trong máu tăng nhanh. Thức ăn nhanh không hề tốt cho sức khỏe, đặc biệt với những người có tuổi như Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Cuộc phỏng vấn của ông Trump với Fox News. Nguồn: FOX Sports

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus