Thứ ba, 23/04/2024 | 22:23
RSS

Sự tích ngày xá tội vong nhân không phải ai cũng biết

Thứ ba, 14/08/2018, 14:39 (GMT+7)

Hầu hết mọi người đều biết đến ngày xá tội vong nhân, nhưng nguồn gốc của ngày này thì không phải ai cũng rõ.

Sự tích ngày xá tội vong nhân không phải ai cũng biết
Sự tích ngày xá tội vong nhân không phải ai cũng biết. Ảnh minh họa

Trong quan niệm dân gian xưa, tháng 7 âm lịch là lúc mọi người làm lễ xá tội vong nhân. Thế nhưng, ngày xá tội vong nhân là gì, nguồn gốc của ngày này thì không phải ai cũng rõ.

Theo tín ngưỡng của dân gian, thì vào tháng cô hồn, những vong hồn không có người thờ cúng sẽ lang thang trên dương thế, không có nhà để về. Tới đúng ngày rằm tháng bảy, khi mà quỷ môn quan mở cửa, mọi người sẽ làm lễ Xá Tội Vong Nhân để cầu siêu cho những phần hồn này, đồng thời ngăn không cho chúng quấy nhiễu đời sống của gia đình.

Thế nhưng, theo một tích khác lại cho rằng: “Phật A Nan Đà khi đang ngồi trong tịnh thất thì có một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu) hiện lên báo rằng, ba ngày nữa ông sẽ chết và hóa thành quỷ đói. Cách duy nhất để sống là cúng cho bọn quỷ đói những hộc thức ăn để được tăng thọ. Ngài còn được Phật truyền cho bài chú "Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni", đem tụng trong lễ cúng để được thêm phước, cũng vừa giúp cho Diệm Khẩu Quỷ có thể siêu thoát".

Sự tích ngày xá tội vong nhân không phải ai cũng biết2
Ảnh minh họa

Từ đây, mọi người trên dương gian làm theo đức phật, và sự tích ngày lễ Xá Tội Vong Nhân cũng hình thành từ đó.

Ngày nay người ta vẫn còn nói cúng cô hồn là Phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa, nhưng dân gian thì hiểu rộng ra và trại đi thành cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ không nơi nương tựa vì không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Vì vậy, ngày nay mới có câu : “Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân”.

*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo!

Xem thêm: Thầy phong thủy hàng đầu thế giới phán tuổi sẽ phát tài trong năm 2018

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN