Thứ năm, 28/03/2024 | 17:24
RSS

Sự thật thông tin hai nữ sinh hiếp dâm một nam sinh đến chết

Thứ hai, 10/07/2017, 15:37 (GMT+7)

Hai nữ sinh ở Bình Thuận đang bị sốc khi bản tin “bôi nhọ” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Mới đây, một bản tin với tiêu đề “Hai nữ sinh hiếp dâm một nam sinh đến chết” đang khiến cộng đồng mạng xôn xao và chia sẻ một cách chóng mặt.

Cụ thể, thông tin trang web đưa như sau: Ngày 8/7, Công an đang tạm giữ 2 nữ đối tượng là: N.T.T.H (SN 1998) và N.T.H (SN 1998 cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra hành vi "Hiếp dâm".

Nạn nhân là Phan Minh Vũ (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, N.T.T.H và Vũ có quen biết với nhau từ trước. Ngày 2/7, N.T.T.H rủ Vũ đi chơi và hẹn nhau tại 1 quán nước ở Đức Mẹ Tà Pào. Chiều cùng ngày, Hạnh rủ thêm N.T.H tới chơi.

hai nữ sinh hiếp dâm nam sinh

Hai nữ sinh hiếp dâm nam sinh. Ảnh được chia sẻ trên Facebook

Tiếp đó, cả 3 rủ đi nhậu ở 1 quán nhậu gần đó tới rạng sáng 8/7. Lúc này, Vũ say nên ói thì được N.T.T.H và N.T.H đưa tới 1 nhà nghỉ gần đó để ngủ qua đêm. Tại đây, cả 2 nữ sinh đã khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm Vũ cho tới chết.

Công an vào cuộc điều tra, mời cả 2 nữ sinh lên làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng".

Được biết, trang web phát tán thông tin trên có tên là C.23.com.

Liên hệ với hai nữ sinh xuất hiện trong thông tin trên, cô gái có tên là N., nhà ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một trong hai nạn nhân.

N. cho biết mình và gia đình những ngày qua vô cùng khổ sở, cuộc sống đảo lộn vì tin đồn ác ý mà theo N. là "có chủ ý" trên.

Hiếp dâm nam sinh

Nữ sinh C. đang bị khủng hoảng về tin đồn thất thiệt. Ảnh NLĐ

Theo nữ sinh này chia sẻ, bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cùng với thông tin trên là bức hình là hình cô chụp cùng bạn theo kiểu chân dung. Theo N. chia sẻ, nữ sinh này đang bị khủng hoảng tâm lí trầm trọng vì những thông tin thất thiệt, bịa đặt.

Nữ sinh tên H. ở Bình Thuận  cũng cho biết đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nữ sinh này cho biết hai bạn gái đều không biết nam thanh niên nào có tên là Phan Minh Vũ.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với gia đình của N., gia đình cho biết những ngày qua đang rất mệt mỏi vì tin đồn ác ý trên.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trang C.23... hay C.24... đều là một trên là một trang web "troll" mà bất kỳ ai cũng có thể tự tạo bản tin fake cho mình. Mục đích ban đầu chỉ để đánh lừa bạn bè trên facebook nhưng nhiều người đã lợi dụng để lấy hình ảnh người khác, tạo tin sốc khiến người trong cuộc bị ảnh hưởng nặng nề.

Được biết, hai nữ sinh và gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Theo lời Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo đơn vị cho biết chưa nắm cụ thể về tin đồn ác ý, tuy nhiên khẳng định riêng với vụ việc hai nữ sinh hiếp dâm nạn nạn nhân đến chết trên địa bàn là hoàn toàn bịa đặt.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN